Malaysia tăng cường an ninh cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN

Cảnh sát Malaysia đã tăng cường an ninh trên toàn quốc, kể cả ở bờ biển phía Đông của bang Sabah, do năm nay Malaysia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN.
Malaysia tăng cường an ninh cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: funnymalaysia.net)

Cảnh sát Malaysia đã tăng cường an ninh trên toàn quốc, kể cả ở bờ biển phía Đông của bang Sabah, do năm nay Malaysia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26 và một loạt các hội nghị quan trọng khác.

Sự kiện mở màn trong năm Malaysia đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN là Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diện hẹp sẽ được tổ chức tại thành phố Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, trong hai ngày 27-28/1.

Cục trưởng Cục an ninh nội địa và trật tự xã hội Muhammad Abu Fuad Zarim cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã tăng cường kiểm soát an ninh tại bang Sabah trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diện hẹp trên bằng việc điều 400 cảnh sát thuộc Lực lượng tác chiến tổng hợp từ bán đảo Malaysia sang hỗ trợ kiểm soát an ninh ở bờ biển phía Đông bang Sabah.

Bên cạnh đó, các sỹ quan và nhân viên thuộc Cảnh sát Hoàng gia cũng được bố trí tại các địa điểm chiến lược tại những bang có tổ chức các hội nghị cấp bộ trưởng khác để đảm bảo an toàn cho các đại biểu ASEAN.

Tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Myanmar, Malaysia sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 vào tháng 4/2015 và Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 vào tháng 11/2015, dự kiến tại thủ đô Kuala Lumpur./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục