Malaysia tăng cường an ninh tại Kuala Lumpur

Chiều 31/7, Malaysia đã tăng cường an ninh tại Kuala Lumpur để đề phòng xảy ra biểu tình phản đối Luật An ninh Nội địa (ISA) vào ngày 1/8.
Chiều 31/7, cảnh sát Malaysia đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát tại Kuala Lumpur để giám sát xe cộ ra vào trước khả năng xảy ra biểu tình phản đối Luật An ninh Nội địa (ISA) vào ngày 1/8.

Bộ Nội vụ Malaysia khuyến cáo dân chúng không tham gia biểu tình dù ủng hộ hay phản đối ISA. Bộ trưởng Hishammuddin Hussein cho biết Bộ Nội vụ khong muốn việc này ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh và lợi ích quốc gia.

Ông Hishammuddin đã chỉ thị cho Chánh Thanh tra cảnh sát Musa Hassan phải có hành động cứng rắn với người tham gia biểu tình, đồng thời chỉ thị cho Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, ông Sabtu Osman giám sát chặt chẽ các cuộc tụ tập.

Phó Chánh thanh tra cảnh sát Ismail Omar cũng đã khuyến cáo các nhà tổ chức biểu tình hủy bỏ kế hoạch của họ và thông báo cho công chúng. Ông cho biết dù các nhà tổ chức tuyên bố sẽ biểu tình hòa bình, song các cuộc biểu tình này đều trái pháp luật và là mối đe dọa đối với trật tự công cộng.

"Phong trào vận động bãi bỏ ISA" đã thông báo kế hoạch biểu tình với sự tham gia của 100.000 người tại Kuala Lumpur vào ngày 1/8 và sẽ tuần hành đến Cung điện Hoàng gia để trao kiến nghị lên Quốc vương Yang di-Pertuan Agong nhằm yêu cầu Quốc vương hối thúc chính phủ bãi bỏ ISA. Trong khi đó, phe đối lập và các tổ chức phi chính phủ khác cũng cho biết sẽ tiến hành biểu tình ủng hộ ISA.

Theo văn bản luật trên, cảnh sát được quyền bắt giữ vô thời hạn mà không xét xử những người gây đe dọa đến an ninh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục