Malaysia tăng cường kiểm soát an ninh xuất nhập cảnh ở sân bay

Malaysia đang nâng cấp hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tại các sân bay với máy quét đọc hộ chiếu để ngăn chặn phòng ngừa cải trang.
Malaysia tăng cường kiểm soát an ninh xuất nhập cảnh ở sân bay ảnh 1Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Bộ Nội vụ Malaysia cho biết, tất cả các chủ sử dụng lao động Malaysia phải đón lao động nước ngoài tại sân bay trong vòng 24 giờ sau khi họ đến thay vì 72 giờ như qui định trước đây.

Bộ trưởng bộ trên, ông Zahid Hamidi cho biết, quy định này có hiệu lực ngay lập tức và nếu các chủ sử dụng lao động không thực hiện sẽ dẫn đến việc người lao động bị trục xuất về nước xuất xứ của mình.

Ông Zahid cũng cho biết Chính phủ cũng sẽ buộc các chủ sử dụng cam kết nhận lao động nước ngoài mà họ tuyển dụng trong vòng 24 giờ, nếu không họ sẽ buộc phải chịu chi phí trục xuất hoặc phải đối mặt với rủi ro bị liệt vào danh sách đen của Cục Nhập cư.

Bên cạnh đó, việc cải thiện về hệ thống kiểm soát nhập cư cũng đã được thực hiện thông qua sự tham gia của Cục Nhập cư như là một thành viên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Malaysia đang nâng cấp hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tại các sân bay với máy quét đọc hộ chiếu để xác minh và hệ thống nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn phòng ngừa cải trang. Hệ thống này cũng sẽ được nâng cấp để quét hộ chiếu nước ngoài.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia sẽ hợp tác chặt chẽ với Interpol để truy cập vào hệ thống tài liệu du lịch bị mất và bị đánh cắp, và có danh sách các nghi phạm quốc tế.

Các máy camera mạch kín có độ nét cao cũng sẽ được lắp đặt tại mỗi quầy xuất nhập cảnh tại các sân bay trên toàn quốc, ông Zahid cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục