Malaysia tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu

Malaysia tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu đối với người đến từ các nước "có nguy cơ cao", dựa trên danh sách của Mỹ và Australia.
Cục trưởng Cục Nhập cư Malaysia Abdul Rahman Othman ngày 5/1 cho biết nước này đã tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu đối với những người đến từ các nước "có nguy cơ cao", dựa trên danh sách do Mỹ và Australia cung cấp.

Cục Nhập cư Malaysia được yêu cầu phải cẩn thận hơn khi xử lý vấn đề đối với những người đến từ một số quốc gia, song không nêu tên cụ thể các quốc gia này do vấn đề ngoại giao nhạy cảm.

Cục này đang thảo luận với các quan chức của Mỹ và Australia danh sách các phần tử "nguy hiểm" trong những năm gần đây. Tuy nhiên Malaysia không thể công bố danh tính của những phần tử trên vì nước này không muốn bị coi là phân biệt đối xử đối với bất cứ một dân tộc hay quốc gia nào.

Ông Abdul Rahman thừa nhận Cục Nhập cư Malaysia đã dựa vào hệ thống thu thập thông tin tinh vi hơn của Mỹ và Australia để xác định các phần tử nguy hiểm.

Tại các sân bay Mỹ, các nhân viên an ninh đã được lệnh tăng cường kiểm tra đối với hành khách đến từ 14 nước, gồm Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Syria, Algeria, Nigeria, Arập Xêút, Somali, Yemen, Sudan, và Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục