Malaysia tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển giáp Philippines

Khoảng 500 thành viên Nhóm Tình nguyện viên Nhân dân sẽ được triển khai tại Khu vực An ninh Đông Sabah (Esszone), bang Sabah từ tháng 1/2018 để hỗ nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực này.
Malaysia tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển giáp Philippines ảnh 1Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: malaysiandigest.com)

Khoảng 500 thành viên Nhóm Tình nguyện viên Nhân dân (Rela) sẽ được triển khai tại Khu vực An ninh Đông Sabah (Esszone), bang Sabah (Malaysia) từ tháng 1/2018 để hỗ nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực này.

Phát biểu ngày 14/12 tại buổi làm việc với Bộ chỉ huy an ninh Đông Sabah (Esscom), Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết các thành viên Rela trên sẽ hỗ trợ lực lượng quân đội, cảnh sát và Cơ quan thực thi Hàng hải Malaysia trực thuộc Esscom thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho khu vực Esszone. Chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ đồng phục cũng như trang thiết bị cần thiết cho các tình nguyện viên Rela.

[Malaysia kéo dài lệnh giới nghiêm trên vùng biển giáp Philippines]

Phó Thủ tướng Zahid đánh giá cao hoạt động của Esscom khi không có vụ bắt cóc nào xảy ra tại khu vực Esszone tính từ đầu năm tới nay. Ông Zahid cho biết chính phủ tiếp tục muốn tăng cường hỗ trợ cho Esscom để tiếp tục cải thiện hơn nữa công tác đảm bảo an ninh cho khu vực này.

Esszone là khu vực rộng lớn nằm ở phía Đông bang Sabah, bang gần Philiipines nhất của Malaysia. Nơi đây bao gồm nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng nằm dọc bờ biển. Đây cũng là nơi từng xảy ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền do các thành viên nhóm phiến quân Abu Sayyaf có trụ sở ở miền Nam Phillippines thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục