Malaysia tăng cường phòng chống tội phạm xã hội

Bộ Nội vụ Malaysia công bố danh sách 49 tổ chức xã hội bất hợp pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống tội phạm xã hội ở nước này.
Ngày 29/8, Bộ Nội vụ Malaysia đã công bố danh sách 49 tổ chức xã hội bất hợp pháp theo Đạo luật Tổ chức xã hội năm 1966, trong một nỗ lực nhằm tăng cường công tác phòng chống tội phạm xã hội tại quốc gia Đông Nam Á này.

Danh sách được công bố cho biết các tổ chức xã hội ngầm này, trong đó có các băng nhóm nổi tiếng như Geng 04, Geng 08 và Geng 36, có tổng số hơn 40.000 thành viên, trong đó hơn 1.900 là người Mã Lai, hơn 8.200 người Trung Quốc và hơn 28.900 người Ấn Độ.

Tổng thư ký Bộ Nội vụ Malaysia Abdul Rahim Mohd Radzi cho biết hoạt động chủ yếu của các băng nhóm là buôn bán ma túy, tống tiền và sử dụng vũ khí để thực hiện các vụ giết người.

Tất cả tài sản thuộc các tổ chức này sẽ phải nộp cho Cục Phá sản và những người bị phát hiện sử dụng tên, biểu tượng hoặc cơ sở, hoặc tự xưng là thành viên của 49 băng nhóm trên sẽ bị bắt, bị phạt tù tối đa 5 năm và 15.000 RM (gần 3.000 USD).

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết việc công bố danh sách 49 tổ chức xã hội ngầm là một nỗ lực phòng chống tội phạm, đáp ứng sự mong mỏi của người dân.

Thủ tướng nêu rõ cuộc chiến này này cần có sự hỗ trợ không những từ chính phủ, mà còn từ cả người dân. Thủ tướng Najib cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phải hành động liên tục chống tội phạm để người dân được sống trong đất nước mà họ cảm thấy an toàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục