Malaysia tiếp nhận tàu ngầm Scorpen đầu tiên

Malaysia đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm Scorpen đầu tiên do Pháp chế tạo, theo một thỏa thuận mua 2 tàu ngầm ký năm 2002.
Malaysia đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm Scorpen đầu tiên do Pháp chế tạo, theo một thỏa thuận mua 2 tàu ngầm mà nước này ký kết năm 2002.

Chiếc tàu mang tên "KD Tunku Abdul Rahman", cùng thủy thủ đoàn 35 người đã rời thành phố Toulon ở miền Nam nước Pháp, bắt đầu cuộc hành trình về Malaysia.

Scorpen thuộc hệ tàu ngầm chiến đấu hoạt động ở độ sâu 100-200m, được trang bị 6 tên lửa, tên lửa đối hạm và ngư lôi chống tàu ngầm. Tàu sử dụng động cơ diesel và điện, có thể đạt vận tốc 20 hải lý/giờ. Tàu do Công ty DCNS của Pháp và Công ty Navantia của Tây Ban Nha đóng.

Tàu "KD Tunku Abdul Rahman", dưới sự chỉ huy của Trung tá Zulhelmy Ithnain thuộc Lực lượng Hải quân Hoàng gia Malaysia, sẽ đi qua các cảng lớn của một số nước như Arập Xêút, Djibouti, Ấn Độ.

Khi về đến Malaysia, tàu sẽ dừng ở căn cứ hải quân Lumut và cảng Klang, sau đó sẽ tới căn cứ hải quân vịnh Sepanggar thuộc bang Sabar vào đầu tháng 9./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục