Malaysia: Tổng kim ngạch thương mại tăng 5,9% trong năm 2014

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia tăng 5,9% đạt 1,45 nghìn tỷ RM trong năm 2014 so với 1,37 nghìn tỷ RM trong năm 2013.
Malaysia: Tổng kim ngạch thương mại tăng 5,9% trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: worldmaritimenews.com)

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia tăng 5,9% đạt 1,45 nghìn tỷ RM trong năm 2014 so với 1,37 nghìn tỷ RM trong năm 2013.

Ông Mustapa Mohamed, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế nước này cho biết, thặng dư thương mại của Malaysia trong năm 2014 đạt mức tăng 16,6%, một mức tăng trưởng đáng kể so với tình trạng ảm đạm trong năm 2012 và 2013.

Bộ trưởng Mustapa cho biết: "Sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu đã dẫn tới thặng dư thương mại 83,11 tỷ RM (26 tỷ USD), đây là năm thứ 17 liên tiếp Malaysia đạt mức thặng dư thương mại."

Ông cho biết, xuất khẩu đã tăng 6,4% (46,14 tỷ RM) đạt 766,13 tỷ RM, vượt qua dự đoán tăng tưởng xuất khẩu trước đó trong Báo cáo kinh tế 2014/2015 là 6%.

Bộ trưởng Mustapa cũng lưu ý rằng nhập khẩu của Malaysia tăng 5,3% (34,32 tỷ RM) đạt 683,03 tỷ RM.

Ông cho biết, đà tăng trưởng liên tiếp là do tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu cao hơn dự đoán.

Ông cho biết, những bạn hàng chính đóng góp cho tăng trưởng thương mại đó là các nước ASEAN tăng 3,9% (14,54 tỷ RM).

Tiếp theo là Liên minh châu Âu tăng 6,2% (8,35 tỷ RM); Mỹ tăng 7,4% (8,01 tỷ RM); Australia tăng 16,4% (7,48 tỷ RM); HongKong (Trung Quốc) 14,5% (6,05 tỷ RM); Đài Loan (Trung Quốc) tăng 11,2% (5,94 tỷ RM) và Trung Quốc tăng 2,2% (4,54 tỷ RM).

Bộ trưởng Mustapa cho biết: "Tăng trưởng trong xuất khẩu do nhu cầu cao về các sản phẩm sản xuất chế tạo, đặc biệt là sản phẩm điện và điện tử (E&E) và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm hàng hóa."

Ông cho biết, không tính các mặt hàng như dầu cọ, cao su các mặt hàng xuất khẩu khác sang Trung Quốc tiếp tục được duy trì.

Bộ trượng Mustapa cũng cho biết: "Nhu cầu cũng tăng cao ở một số thị trường mới nổi như các quốc gia Châu Phi, Trung Á và Nam Á."

Ông cũng cho biết có 16 thị trường ghi nhận tăng trưởng cao trong xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ RM gồm: Singapore, Mỹ, Ấn Độ, HongKong, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Philippines, Hàn Quốc, Kenya, Đức, Nauy, Mexico, Anh và Việt Nam. Những nước này chiếp 64,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia.

Mặt khác, thương mại với các nước có FTA tăng 3,9% đạt 906,6 tỷ RM, trong đó xuất khẩu tăng 4,7% đạt 491,35 tỷ RM và nhập khẩu tăng 2,9% đạt 415,25 tỷ RM./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục