Malaysia triển khai chương trình song ngữ tại các trường học

1.303 trường học ở Malaysia đã triển khai chương trình song ngữ bằng cách dạy học các môn Khoa học, Toán học, Công nghệ, Kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Malaysia triển khai chương trình song ngữ tại các trường học ảnh 1Một lớp tiểu học của Malaysia. (Nguồn: themalaymailonline.com)

Sau 1 năm triển khai thí điểm tại một số trường, chương trình song ngữ (DLP) sẽ được triển khai trên diện rộng tại 1.303 trường học chấp nhận DLP trên các bang của Malaysia.

Theo chương trình này, tiếng Anh sẽ được sử dụng trong dạy học các môn Khoa học, Toán học, Công nghệ, Kỹ thuật.

DLP hướng đến mục đích giúp giới trẻ Malaysia tăng sức cạnh tranh và đủ khả năng trong môi trường quốc tế.

Kết quả triển khai thí điểm DLP cho thấy, trình độ tiếng anh của học sinh, sinh viên tham gia chương trình đã tiến bộ rõ rệt.

Khi mới được giới thiệu DLP gặp không ít sự phản đối từ những nhóm ủng hộ tiếng Bahasa Malaysia (tiếng của người Mã gốc Mã), tiếng Trung Quốc (tiếng của người Mã gốc Hoa) và tiếng Tamil (tiếng của người Mã gốc Ấn Độ) những người này cho rằng DLP sẽ làm ảnh hưởng đến ngôn ngữ mẹ đẻ của các học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các bậc phụ huynh đều tỏ ra thích thú và ủng hộ chương trình.

Theo ông Kamalanathan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, trong thời gian tới DLP sẽ tiếp tục được mở rộng áp trong nhiều trường hơn nữa trên toàn Malaysia./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục