Malaysia triệu tập các nhà tổ chức biểu tình chống chính phủ

Cảnh sát Malaysia đã triệu tập các nhà tổ chức cuộc biểu tình quy lớn cuối tuần trước đòi Thủ tướng nước này Najib Razak từ chức do liên quan các cáo buộc tham nhũng.
Malaysia triệu tập các nhà tổ chức biểu tình chống chính phủ ảnh 1Những người biểu tình chống chính phủ Malaysia. (Nguồn: bbc.com)

AFP đưa tin, cảnh sát Malaysia ngày 1/9 đã triệu tập các nhà tổ chức cuộc biểu tình quy lớn cuối tuần trước đòi Thủ tướng nước này Najib Razak từ chức do liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.

Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Malaysia cảnh báo họ có thể sẽ phải đối mặt với các cáo trạng.

Bà Maria Chin Abdullah, người đứng đầu nhóm biểu tình Bersih - liên minh các Tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà hoạt động của Malaysia, cho biết một số thủ lĩnh biểu tình đã phải tới tường trình với cảnh sát.

Hiện Thủ tướng Najib đang đối mặt với nguy cơ bị cách chức kể từ khi tờ Wall Street Journal của Mỹ hồi tháng trước công bố tài liệu của Malaysia cho thấy bắt đầu từ năm 2013, gần 700 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của vị thủ tướng này. Tuy nhiên, ông Najib đã bác bỏ mọi cáo buộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục