Malaysia triệu tập phiên họp Hạ viện đặc biệt lên án vụ MH17

Malaysia đã triệu tập phiên họp đặc biệt của Hạ viện và kịch liệt lên án vụ rơi máy bay dân dự MH17 của hãng Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine.
Malaysia triệu tập phiên họp Hạ viện đặc biệt lên án vụ MH17 ảnh 1Một mảnh vỡ của chiếc máy MH17 ở gần thị trấn Grabove, Đông Ukraine. (Nguồn: AP)

Ngày 23/7, Malaysia đã triệu tập phiên họp đặc biệt của Hạ viện và kịch liệt lên án vụ rơi máy bay dân dự của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) tại miền Đông Ukraine như là một hành động mọi rợ, vô nhân đạo và độc ác.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hạ viện, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ Malaysia thất vọng và tức giận với việc không tôn trọng hiện trường của vụ rơi máy bay và chậm chễ trong việc thu gom các thi thể người bị nạn.

Ông cho biết: "Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chúng tôi không đổ lỗi cho bên nào đến chừng nào tìm ra sự thật."

Ông Najib cho biết, Malaysia cũng mong muốn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) lên án mạnh mẽ hành động tấn công máy bay MH17 nhưng đã từng làm với các trường hợp tương tự khác trước đây.

Ông Najib lên án việc làm rơi máy bay dân sự MH17 là "hành động độc ác nhất và là tội ác bạo lực tàn bạo."

Ông Najib cho biết, bên cạnh việc hoan nghênh một cuộc điều tra của đội điều tra quốc tế độc lập, Malaysia mong muốn tất cả các bên hợp tác nhằm tìm ra nguyên nhân của thảm kịch này. Ông khẳng định: "Những người liên quan tới thảm kịch này phải bị đưa ra xét xử."

Thủ tướng Najib cũng cho biết đã chỉ đạo Tổng trưởng lý xem xét thảm kịch này và đảm bảo rằng tất cả các hành động của Malaysia tuân thủ theo luật pháp quốc tế.

Ông cũng cho biết thỏa thuận đạt được với Alexander Borodai, người đang nắm quyền kiểm soát khu vực xảy ra vụ rơi máy bay, nhằm cho phép đội điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường đồng thời bảo đảm sự an toàn của họ vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ.

Trong thời điểm hiện tại, ông Najib nhấn mạnh rằng không nên đưa ra bất cứ phỏng đoán nào vì điều này có thể gây tác động không tốt đối với thân nhân gia đình nạn nhân.

Thủ tướng Najib hứa với các gia đình có thân nhân trên chuyến bay xấu số MH17 rằng chính phủ sẽ tiếp tục đòi công lý và sẽ không dừng tìm ra sự thật cho dù có phải đối mặt với khó khăn, gian khổ.

Ông cho biết: "Chúng ta hãy cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hy vọng rằng thượng đế sẽ phù hộ và khai sáng chúng ta một giải pháp."

Thủ tướng cũng đã bày tỏ cảm ơn tới lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim và một số các chính trị gia thuộc các đảng phái khác cũng đã lên án thảm kịch này như là một sự diệt chủng và yêu cầu những kẻ sát nhân phải bị xét xử.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của MAS chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 44 người Malaysia, đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã gặp nạn tại Donetsk, miền Đông Ukraine. Chiếc máy bay được các nước phương Tây cho là đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục