Malaysia và Anh tăng cường hợp tác chống phiến quân IS

Theo Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi, cuộc thảo luận tập trung vào việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong đối phó với các mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Malaysia và Anh tăng cường hợp tác chống phiến quân IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Ngày 15/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã có cuộc thảo luận với Quốc vụ khanh phụ trách trang thiết bị và công nghệ quốc phòng Anh Philip Dunne tại Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia.

Theo Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi, cuộc thảo luận tập trung vào việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong đối phó với các mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sự hợp tác cũng bao gồm trao đổi thông tin, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hai nước, cũng như việc giám sát các phương tiện truyền thông xã hội.

Hai bên cũng thảo luận về việc mua sắm trang thiết bị và các hệ thống hiện đại từ Anh, cũng như về vấn đề an ninh biên giới.

Ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết thêm Quốc vụ khanh Philip Dunne cũng đề xuất rằng các công nghệ áp dụng ở Anh có thể kết hợp để sử dụng tại Malaysia do quốc gia Đông Nam Á này có biên giới biển tương đối dài như của Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục