"Malaysia và các nước đoàn kết giúp nhau trong vụ MH17"

Theo Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Malaysia cùng với Hà Lan và các nước có công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay MH17 đoàn kết giúp đỡ nhau giải quyết vụ việc.
"Malaysia và các nước đoàn kết giúp nhau trong vụ MH17" ảnh 1Một mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 bị rơi ở Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại La Haye ngày 31/7 về thảm họa rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Malaysia cùng với Hà Lan, Australia và các nước khác có công dân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay MH17 tại Đông Ukraine đang sát cánh cùng nhau, đoàn kết trong nỗi đau thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau bằng bất cứ cách nào.

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Najib nói rằng, giống như Hà Lan, Malaysia đang than khóc, tiếc thương cho sự mất đi của tất cả 298 con người trên chuyến bay MH17.

''Khi chúng tôi quan sát những thi thể nạn nhân đầu tiên về đến Eindhoven, trái tim của chúng tôi hướng tới nhân dân Hà Lan, những người đã mất mát quá nhiều.''

Ông cho biết những lá cờ của các quốc gia bay rủ ở nửa cột đã nói về câu chuyện của những dân tộc mất đi những người con trai, con gái trên chuyến bay định mệnh và về quyết tâm của các quốc gia phối hợp cùng nhau để mang thi thể họ về nước.

Thủ tướng Najib cho rằng điều cấp bách là phải chuyển được hài cốt của các nạn nhân về nước càng sớm càng tốt. Mỗi nạn nhân phải được tôn trọng và được tổ chức một đám tang đàng hoàng.

Trước đó, ông và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc gặp song phương đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn tại hiện trường vụ tai nạn, sự bất khả thi tiếp cận hiện trường của các nhà điều tra quốc tế, và có thể hài cốt của nạn nhân vẫn còn ở đó.

Hai nhà lãnh đạo đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tình trạng giao tranh giữa chính phủ Ukraine và quân ly khai ở trong và xung quanh khu vực chiếc máy bay MH17 bị rơi tại Torez, Ukraine, đồng thời yêu cầu các bên tôn trọng những người đã mất và giữ nguyên hiện trường để cuộc điều tra được tiến hành.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng các ưu tiên khác bao gồm việc đảm bảo rằng các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận đầy đủ và không bị giới hạn vào khu vực hiện trường để thu thập chứng cứ, tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn, và mang lại công lý cho các nạn nhân và gia đình họ.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Malaysia, Thủ tướng Najib bày tỏ lòng biết ơn tới Thủ tướng Rutte và nhân dân Hà Lan về tất cả những gì họ đã làm và tiếp tục làm cho các nạn nhân của thảm họa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục