Malaysia và Campuchia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nhất trí tăng cường hợp tác song phương về thương mại, đầu tư và du lịch.
Malaysia và Campuchia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Najib Razak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/6, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Hun Sen đã thống nhất tăng cường các mối quan hệ và hợp tác song phương.

Trong cuộc gặp giữa hai Thủ tướng ở thủ đô Kuala Lumpur, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, đồng thời xác định các lĩnh vực hai nước có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai, trong đó có thương mại-đầu tư, du lịch, phát thanh truyền hình...

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hơn nữa kết nối về chính trị thông qua các chuyến thăm viếng lẫn nhau ở nhiều cấp. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Hai bên đã ra tuyên bố chung 19 điểm, ký hai bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình tình nguyện quốc tế tại Campuchia và Hợp tác thông tin và phát thanh truyền hình và một Ý định thư giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Najib cho biết Malaysia đồng ý tiếp nhận nhiều hơn lao động từ Campuchia, đặc biệt là trong lĩnh vực giúp việc gia đình.

Về phần mình, Thủ tướng Samdech Hun Sen bày tỏ hy vọng Campuchia sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ các khoản đầu tư thương mại, học bổng, đào tạo, việc làm, kỹ năng và kinh nghiệm từ Malaysia, đồng thời tăng cường thương mại ở khu vực.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen thăm chính thức Malaysia từ 3-4/6, trước đó ông đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về ASEAN diễn ra tại Kuala Lumpur từ 1-2/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục