Malaysia và Mỹ cam kết duy trì đà phát triển quan hệ song phương

Ngoại trưởng Saifuddin Abdullah bày tỏ sự quan ngại của Malaysia về khả năng leo thang chạy đua vũ trang trong khu vực liên quan đến quan hệ đối tác an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ.
Malaysia và Mỹ cam kết duy trì đà phát triển quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Bernama)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 1/10 thông báo Ngoại trưởng nước này - ông Saifuddin Abdullah vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Bộ trên cho biết hai Ngoại trưởng đã cam kết tiếp tục duy trì đà phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ hiện có và đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quan hệ đối tác an ninh ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS), tình hình ở Myanmar, Afghanistan và Biển Đông.

Liên quan AUKUS, Ngoại trưởng Saifuddin bày tỏ sự quan ngại của Malaysia về khả năng leo thang chạy đua vũ trang trong khu vực, khẳng định cam kết của Malaysia trong việc duy trì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Khu vực hòa bình, tự do và trung lập (ZOPFAN).

[Đại sứ Mỹ khẳng định thỏa thuận AUKUS không nhằm vào quốc gia nào]

Ngoại trưởng Malaysia kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng và tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và Hiệp ước về Khu vực cấm vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ) của ASEAN.

Ông Saifuddin cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ tăng cường hợp tác để đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, như đã tán thành trong Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cùng với đó, Ngoại trưởng Saifuddin cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ khi viện trợ cho Malaysia 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer sản xuất, cùng khoản tiền hỗ trợ trị giá 800.000 USD cho chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục