Malaysia xây 141km hàng rào điện dọc biên giới Thái Lan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia cho biết Malaysia sẽ xây một hàng rào điện dọc Sungai Golok nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết Malaysia sẽ xây dựng một hàng rào điện dọc Sungai Golok, bang Kelantan, giáp biên giới Thái Lan.

Hành động này nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là nạn buôn lậu ma túy và vũ khí diễn ra khá phức tạp trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Ahmad Zahid Hamidi cho biết, trong tổng số 141km hàng rào này có 121km dọc theo sông Golok và 20km trên đất liền, sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian ba năm kể từ khi có quyết định đấu thầu.

Ông cho biết: "Về mặt nguyên tắc, Thủ tướng Najib Razak đã đồng ý thực hiện dự án này. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải tổ chức thảo luận và ghi nhận những quyết định từ những bộ liên quan."

Phát biểu với phóng viên tại Tunjung, bang Kelantan, ngày 30/11, Bộ trưởng Zahid cho biết, dự án này liên quan đến đất của bang Kelantan nên vấn đề quan trọng là phải thảo luận với Thống đốc bang.

"Chính phủ cũng sẽ cân nhắc việc xây dựng tại khu vực biên giới này bởi nó sẽ ảnh hưởng đến con đường kinh tế huyết mạch của người dân địa phương. Vì vậy, chúng tôi cần sự đóng góp của chính quyền bang," ông Zahid nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục