Malaysia xét dùng ngày sinh gia hạn giấy phép lái xe

Theo đề xuất, nếu sinh nhật tiếp theo của người bị giữ bằng lái ít hơn 6 tháng sau ngày giấy phép hết hạn, lệ phí cho giai đoạn này được miễn.
Nhằm giúp các tài xế hay quên nhớ được ngày gia hạn giấy phép lái xe, Cục giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đang cân nhắc việc sử dụng ngày sinh như ngày hết hạn giấy phép lái xe.

Ngày 19/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Kong Cho Ha nói rằng, đề xuất này được đưa ra là vì nhiều tài xế bị bắt khi đang lái xe với giấy phép hết hạn có xu hướng sử dụng lời bào chữa là quên gia hạn.

Ông cho biết, theo đề xuất của JPJ, nếu sinh nhật tiếp theo của người bị giữ bằng lái ít hơn 6 tháng sau ngày giấy phép của họ hết hạn, lệ phí cho giai đoạn này sẽ được miễn. Tuy nhiên, nếu thời gian từ sinh nhật tiếp theo đến ngày hết hạn của giấy phép là hơn 6 tháng, họ sẽ bị tính 50% lệ phí gia hạn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia nói rằng, chủ sở hữu giấy phép lái xe sẽ vẫn được phép gia hạn giấy phép của họ đến 5 năm nếu đề nghị như trên của JPJ được thực hiện.

Hiện JPJ đang tiếp nhận ý kiến phản hồi và những kiến nghị cho hệ thống gia hạn đang được đề xuất này.

Ngành bảo hiểm, Hiệp hội ôtô Malaysia (AAM) và hầu hết các lái xe đều ủng hộ việc gia hạn giấy phép lái xe “dùng ngày sinh” được đề xuất.

Một nhân viên bảo hiểm giấu tên cho biết, công ty bảo hiểm thường sẽ từ chối khiếu nại của những người không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Trong trường hợp này, ông thường khuyên khách hàng của mình cần gia hạn giấy phép của họ trước khi báo cáo cảnh sát. Tuy nhiên, nếu tài xế gây thương tích hay chết người thì vụ việc có thể trở nên rất phức tạp.

Ông đề xuất thêm rằng, JPJ nên gửi tin nhắn SMS để nhắc nhở cho người lái xe khi giấy phép của họ sắp hết hạn.

Trong khi đó, nhiều tài xế cũng hoan nghênh đề xuất này và cho rằng nhiều người trong số họ không thể nhớ ngày hết hạn giấy phép của mình, thậm chí chỉ nhận ra giấy phép lại xe đã hết hạn khi dính vào một vụ tai nạn./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục