Malaysia yêu cầu là thành viên chính thức của nhóm điều tra MH17

Malaysia sẽ đề nghị Nhóm điều tra chung về vụ tai nạn chiếc máy bay MH17 phải bao gồm cả Malaysia như một thành viên chính thức để đảm bảo sự hợp tác thông suốt.
Malaysia yêu cầu là thành viên chính thức của nhóm điều tra MH17 ảnh 1Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Thanh tra của cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết sẽ đề nghị Nhóm điều tra chung (JIT) về vụ tai nạn chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines phải bao gồm cả Malaysia như một thành viên chính thức để đảm bảo sự hợp tác thông suốt.

Phát biểu với báo giới ngày 19/11, ông Khalid nói rằng Malaysia phải là một thành viên chính thức của nhóm điều tra JIT, thay vì chỉ là người tham gia.

''Chúng ta phải được ở trong nhóm JIT. Nếu không, sẽ là khó khăn cho chúng ta trong hợp tác điều tra," ông nói.

Ông Khalid cũng cho biết ông sẽ đề cập vấn đề này trong chuyến thăm Hà Lan sắp tới, dự kiến vào ngày 3/12.

Hiện Nhóm điều tra JIT bao gồm Hà Lan, Bỉ, Ukraina và Australia do Chính phủ Hà Lan đứng đầu.

Chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine khi đang trên hành trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur hôm 17/7 vừa qua, làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 43 người mang quốc tịch Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục