Malaysia-Nga ký thỏa thuận về hàng không, du lịch

Đại sứ Nga tại Malaysia tỏ ý tin tưởng du lịch là một trong những lĩnh vực chính có thể giúp thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Malaysia.
Tại Kuala Lampur ngày 7/11, hãng hàng không Nga Vladivostok và công ty du lịch Tourism Vacation Resources Sdn Bhd của Malaysia đã ký thỏa thuận về hoạt động của các chuyến bay thuê bao giữa Nga và Malaysia.

Theo thỏa thuận, sẽ có 15 chuyến bay thuê từ Vladivostok đến Malaysia trong thời gian ba tháng, kể từ ngày 17/12/2012.

Phát biểu với báo giới sau lễ ký kết, Bộ trưởng Du lịch Malaysia Ng Yen Yen cho biết thỏa thuận nhằm thu hút nhiều hơn nữa du khách Nga tới Malaysia.

Dự kiến, hơn 2.200 khách du lịch Nga đến Malaysia thông qua các chuyến bay, bao gồm chín chuyến bay đến thành phố Kota Kinabalu của bang Sabah và sáu chuyến còn lại sẽ đến đảo Langkawi, khu nghỉ dưỡng sang trọng của Malaysia.

Theo bà Ng Yen Yen, hiện nay, không có các chuyến bay trực tiếp từ bất kỳ thành phố nào của Nga tới Malaysia.

Bà Ng Yen Yen cũng cho biết, trong nửa đầu năm 2012 Malaysia đã đón gần 24.200 khách Nga, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2011. Dự kiến, quốc gia Đông Nam Á này sẽ đón khoảng 45.000 du khách Nga trong năm 2012, tăng hơn 6.000 khách so với năm 2011.

Đại sứ Nga tại Malaysia Lyudmila Vorobyeva tỏ ý tin tưởng du lịch là một trong những lĩnh vực chính có thể giúp thúc đẩy quan hệ giữa Nga và Malaysia. Bà nói, du lịch luôn là bước đầu tiên trong việc thúc đẩy liên kết kinh tế vì nó sẽ mang đến những du khách từ các nước bên ngoài và ngược lại, họ có thể nhận ra tiềm năng đầu tư ở những nơi mà họ đã đến thăm.

Trong khi đó, Cuba và Nga đã ký tại thủ đô Havana một loạt các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và khoa học song phương trong vòng tám năm tới. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba của Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cuba Ricardo Cabrisas và Bộ trưởng Manturov đã ký văn kiện xác định hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp và nông nghiệp.

Văn kiện thỏa thuận cũng bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tài chính, năng lượng và niken. Nhân chuyến thăm này, quan chức hai bên cũng ký kết nhiều văn kiện về chương trình hợp tác trong các lĩnh vực hải quan, cấp phép hàng hải và cung cấp các thiệt bị điện, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Nga hiện là đồng minh chính trị quan trọng nhất của Cuba, đồng thời là đối tác thương mại lớn của quốc gia Trung Mỹ này ở Trung và Đông Âu./.
 
Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục