Malaysia-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghệ cao

Malaysia-Nhật Bản tổ chức Hội nghị Chính sách hướng Đông tại Kuala Lumpur, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước.
Bộ Thương mại và Công nghiệp (MITI) và Cơ quan Phát triển đầu tư Malaysia (MIDA) phối hợp với Hiệp hội kinh tế Malaysia-Nhật Bản (MAJECA) và Hiệp hội kinh tế Nhật Bản-Malaysia (JAMECA), ngày 10/10 đã tổ chức Hội nghị Chính sách hướng Đông tại Kuala Lumpur, nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị, với chủ đề "Chính sách hướng Đông - Một khía cạnh mới", thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ các tập đoàn, công ty, các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản và Malaysia.

Đại sứ-trưởng phái đoàn ngoại giao các nước, các quan chức chính phủ Malaysia cũng tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác kinh tế giữa Malaysia và Nhật Bản được hỗ trợ bởi Chính sách hướng Đông, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới và phát triển công nghệ, kỹ năng mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak cho biết ra đời năm 1982, Chính sách hướng Đông bao gồm cả việc nghiên cứu các chính sách, nghiên cứu và lựa chọn các điển hình từ Nhật Bản gắn liền với nền văn hóa và hệ thống giá trị của đất nước Mặt trời mọc, bao gồm cả đạo đức, kỷ luật công việc, và lòng yêu nước.

Thủ tướng Najib bày tỏ hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản hợp tác với các công ty Malaysia trong các lĩnh vực chuyên môn như công nghệ xanh, dịch vụ kỹ thuật trọng điểm và các lĩnh vực giá trị gia tăng cao khác, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế Malaysia.

Trong thông điệp gửi tới Hội nghị do Đại sứ Nhật Bản tại Malaysia Shigeru Nakamura trình bày, Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết Chính phủ Nhật Bản dự định tăng cường hợp tác bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong các lĩnh vực cụ thể như phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, Thủ tướng Noda cho biết, Nhật Bản đã bắt đầu cấp Visa lưu trú ngắn hạn cho Malaysia có hiệu lực trong ba năm kể từ tháng 9/2012 và dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi hoạt động giữa nhân dân hai nước.

Ông cho rằng Malaysia chú trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mới như công nghệ xanh và công nghệ cao để trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2020.

Thủ tướng Noda khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng tăng cường hợp tác cụ thể với Malaysia để hỗ trợ cho các chính sách trên.

Hiện có 1.400 công ty Nhật Bản hoạt động kinh doanh tại Malaysia. Năm 2011, đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực sản xuất của Malaysia đạt 3,2 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 1980./.

Kim Dung-Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục