Maldives bắt đầu tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2

Maldives đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai nhằm bầu ra một nhà lãnh đạo mới, chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài.
Maldives bắt đầu tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2 ảnh 1Cựu Tổng thống Mohamed Nasheed. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/11, Maldives đã bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai nhằm bầu ra một nhà lãnh đạo mới với hy vọng giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng qua ở quốc đảo Ấn Độ Dương này.

Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) để đón 239.000 cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu lựa chọn giữa hai ứng cử viên là cựu Tổng thống Mohamed Nasheed của đảng Dân chủ Maldives (MDP), người được cho là có nhiều khả năng trúng cử nhất, và Abdulla Yameen của Đảng Cấp tiến Maldives (PPM).

Trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 7/9, ông Nasheed giành được 45,45% số phiếu bầu, bỏ xa hai ứng cử viên còn lại là tỷ phú Qasim Ibrahim của đảng Jumhoory và nghị sĩ Abdulla Yameen của PPM.

Tuy nhiên, kết quả này đã bị hủy bỏ do các cáo buộc gian lận bầu cử.

Maldives sau đó đã nỗ lực tổ chức bầu cử tổng thống lần thứ hai vào ngày 19/10 song cũng không thành do hai ứng cử viên Abdulla Yameen và Qasim Ibrahim không chấp thuận danh sách cử tri.

Cuộc bầu cử đã thực sự diễn ra vào ngày 9/11, tuy nhiên vòng 2 giữa hai ứng cử viên dẫn đầu Nasheed và Yameen dự kiến diễn ra ngay ngày hôm sau đã bị hủy bỏ.

Nguyên nhân của sự việc này là cảnh sát Maldives ngăn cản các quan chức bầu cử phân phối phiếu bầu và hòm phiếu tới các địa phương, viện dẫn lệnh của tòa án yêu cầu toàn bộ ứng cử viên phải chấp thuận danh sách cử tri./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục