Maldives cách chức và bỏ tù chủ tịch ủy ban bầu cử

Tòa án Maldives sa thải, kết án người đứng đầu ủy ban bầu cử sau khi ông này chỉ trích thẩm phán trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.
Maldives cách chức và bỏ tù chủ tịch ủy ban bầu cử ảnh 1Những người ủng ứng cử viên Tổng thống Mohamed Nasheed biểu tình tại Male phản đối hoãn cuộc bầu cử ngày 19/10/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, trong phán quyết cuối ngày 9/3, Tòa án Tối cao Maldives đã sa thải và kết án người đứng đầu ủy ban bầu cử nước này Fuwad Thowfeek sáu tháng tù giam, hoãn thi hành án ba năm, sau khi ông này chỉ trích các thẩm phán trong cuộc bầu cử tổng thống xảy ra trong hỗn loạn hồi năm ngoái.

Theo trang web tư nhân Minivan News, chưa đầy hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Fuwad Thowfeek và cấp phó của ông là Ahmed Fayaz đã bị cách chức vì "không tuân thủ và thách thức" các lệnh của tòa án trong vai trò "người bảo vệ hiến pháp."

Phán quyết trên đã khơi lại tranh cãi về cuộc bầu cử năm 2013 tại Maldives khi các thẩm phán hủy bỏ kết quả bầu cử vòng đầu tiên, vốn mang lại chiến thắng cho cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, đồng thời hủy hai cuộc bầu cử khác vào phút chót.

Rốt cuộc, ông Nasheed đã thất bại trước người anh trai Maumoon Abdul Gayoom, cựu lãnh đạo độc tài vốn cầm quyền tại quốc đảo Ấn Độ Dương này trong suốt 30 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục