Maldives sẽ biểu tình phản đối hoãn bầu cử tổng thống

Cựu lãnh đạo Maldives, ông Nasheed đã kêu gọi biểu tình hòa bình trên cả nước để phản đối quyết định hoãn bầu cử tổng thống vòng 2.
Sau khi Tòa án Tối cao Maldives ra phán quyết hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, dự định diễn ra vào ngày 28/9, cựu lãnh đạo nước này, ông Mohamed Nasheed của đảng Dân chủ Maldives (MDP) và cũng là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng 1, đã kêu gọi biểu tình hòa bình trên cả nước để phản đối phán quyết của tòa.

Phát biểu trong một cuộc họp của đảng MDP tại thủ đô Male vào tối 23/9, ông Nasheed kêu gọi những người ủng hộ tham gia biểu tình - động thái được cho là đe dọa gia tăng tình trạng bất ổn đã kéo dài hơn một năm rưỡi qua tại quốc đảo ở Ấn Độ Dương này.

Tòa án Tối cao Maldives ngày 23/9 đã phán quyết hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 sau khi ứng cử viên về thứ ba trong cuộc bầu cử vòng 1, tỷ phú ngành du lịch Gasim Ibrahim cáo buộc có những vi phạm trong cuộc bầu cử ngày 7/9. Tòa án yêu cầu chính phủ hoãn bầu cử cho đến khi tòa có “quyết định về vụ việc”. Ngay sau phán quyết của tòa, vài cuộc biểu tình quy mô nhỏ đã xảy ra và cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán người biểu tình. MDP tuyên bố sẽ phát động bầu cử để phản đối phán quyết mà đảng này cho là trái với hiến pháp.

Trong khi đó, các nhà giám sát bầu cử Maldives bày tỏ "sửng sốt" trước quyết định trên của tòa án. Theo ông Azim Zahir, điều phối viên cấp cao nhóm Maldives Minh bạch - nhóm lớn nhất tham gia giám sát cuộc bầu cử vòng 1, không có biểu hiện gian lận nào trong cuộc bầu cử này và cho đến nay đảng Jumhoory (JP) của ứng cử viên Ibrahim chưa đưa ra được bằng chứng nào về gian lận bầu cử. Tuần trước, JP đã kiện lên Tòa án Tối cao yêu cầu hủy kết quả bầu cử, cho rằng danh sách cử tri đăng ký có cả tên của những người đã chết hoặc cử tri ảo.

[Maldives hoãn bầu cử Tổng thống vòng 2 vô thời hạn]


Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 ngày 7/9 ở Maldives cho thấy không có ứng cử viên nào được đa số quá bán để trở thành tổng thống mới và nước này phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai. Ứng cử viên Mohamed Nasheed dẫn đầu với 45,5% số phiếu bầu, tiếp đến là nghị sĩ Abdulla Yameen với 25,35% và tỷ phú ngành du lịch Gasim Ibrahim về thứ ba với 24,07%.

Maldives rơi vào căng thẳng chính trị kể từ khi ông Nasheed, Tổng thống dân cử đầu tiên ở Maldives nhưng đã bị phế truất hồi tháng 2/2012 sau một vụ nổi dậy của cảnh sát, dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn và cảnh sát trấn áp người biểu tình.

Ông Azim Zahir bày tỏ lo ngại nguy cơ gia tăng căng thẳng khi Tòa án tối cao chưa công bố ngày tổ chức bầu cử sau khi công bố hoãn kế hoạch bầu cử ban đầu. Hiến pháp Maldives quy định bầu cử vòng 2 phải được tổ chức 3 tuần sau cuộc bầu cử vòng 1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục