Maldives thông tin về hoạt động di chuyển của Tổng thống Sri Lanka

Maldives lập luận rằng ông Rajapaksa vẫn là Tổng thống Sri Lanka và chưa từ chức hay chuyển giao quyền lực. Do đó, nếu ông Rajapaksa muốn đến Maldives, chính quyền nơi đây không thể từ chối.
Maldives thông tin về hoạt động di chuyển của Tổng thống Sri Lanka ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (giữa) tới dự một sự kiện ở thủ đô Colombo, ngày 28/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, các nguồn tin cho biết việc Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di chuyển sang Maldives đã được thương lượng với Chủ tịch Quốc hội đồng thời là cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed.

Chính phủ Maldives lập luận rằng ông Rajapaksa vẫn là Tổng thống Sri Lanka và chưa từ chức hay chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm.

Do đó, nếu ông Rajapaksa muốn đến Maldives, chính quyền Maldives không thể từ chối.

[Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp giải quyết tình hình trong nước]

Theo các kênh truyền hình, 13 người đã tháp tùng ông Rajapaksa đến Maldives trên máy bay AN32 của Không quân Sri Lanka.

Ban đầu phía Sri Lanka đề nghị hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở Maldives song đã bị Cơ quan hàng không dân dụng Maldives từ chối.

Tuy nhiên, việc hạ cánh sau đó đã được cho phép theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nasheed.

Ông Rajapaksa được cho là đến Maldives để quá cảnh trước khi đáp máy bay đến một địa điểm khác chưa được thông báo.

Cổng thông tin The Morning của Sri Lanka dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết nhiều khả năng ông Rajapaksa sẽ chỉ gửi đơn xin từ chức sau khi đến được đích cuối vào tối 13/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục