Mali bắt đầu tiến hành bầu cử Quốc hội vòng hai

Người dân Mali đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vòng 2 với nỗ lực đưa quốc gia Tây Phi này trở lại lộ trình dân chủ.
Mali bắt đầu tiến hành bầu cử Quốc hội vòng hai ảnh 1Cử tri Mali bỏ phiếu tại một điểm bầu cử tại thủ đô Bamako. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, người dân Mali đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 với nỗ lực đưa quốc gia Tây Phi này trở lại lộ trình dân chủ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng Ba vừa qua.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại Mali đang bị phủ bóng đen sau khi hai binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng trong một cuộc tấn công liều chết của lực lượng Hồi giáo ngày 14/12.

Động thái này làm dấy lên quan ngại về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp trong cuộc bầu cử đánh dấu bước phục hồi đầu tiên của quốc gia Tây Phi này.

Theo hãng tin Pháp AFP, rất ít cử tri có mặt tại thời điểm mở cửa các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bamako.

Tại cuộc bỏ phiếu vòng 1 diễn ra ngày 24/11 vừa qua, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ đạt 38,4% trong tổng số khoảng 6,5 triệu cử tri đủ tư cách bầu cử - thấp hơn nhiều so với dự kiến. Tổng cộng hơn 1.140 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 147 ghế Quốc hội Mali.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hồi tháng Ba, lực lượng al-Qaeda nhánh Bắc Phi (AQIM) và một số nhóm phiến quân đã gia tăng hoạt động tại Mali.

Tình trạng bạo lực đẫm máu tại quốc gia Tây Phi này đã buộc Pháp và quân đội Liên minh châu Phi (AU) triển khai lực lượng nhằm lập lại hòa bình tại đây.

Hiện lực lượng quốc tế đã giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Mali, song vẫn chưa ngăn chặn hoàn toàn các vụ tấn công của phiến quân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục