Mali bổ nhiệm Đại tá nghỉ hưu làm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Người phát ngôn của tổng thống Mali thông báo Đại tá Ba N'Dao đã thay thế ông Soumeylou Boubeye Maiga làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mali.
Mali bổ nhiệm Đại tá nghỉ hưu làm Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1Ông Soumeylou Boubeye Maiga từ chức do để các phiến quân người Tuareg chiếm giữ thị trấn then chốt Kidal. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/5, Đại tá Không quân nghỉ hưu Ba N'Dao đã được bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng Mali, sau khi người tiền nhiệm từ chức do để các phiến quân người Tuareg chiếm giữ thị trấn then chốt Kidal, miền Bắc nước này.

Người phát ngôn của tổng thống Mali thông báo Đại tá Ba N'Dao đã thay thế ông Soumeylou Boubeye Maiga, một chính trị gia kỳ cựu, người cũng đồng thời giữ chức Ngoại trưởng và Giám đốc Tình báo của Mali, trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Tuần trước, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở miền Bắc Mali giữa quân đội và các nhóm phiến quân, trong đó có Phong trào giải phóng dân tộc Azwad (MNLA).

Giao tranh bắt đầu bùng phát từ ngày 21/5, được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi chính phủ và các nhóm ly khai tại Mali ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ vào cuối năm ngoái.

Lực lượng nổi dậy đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Kidal, cách thủ đô Bamako 1.500km, nơi khởi phát phong trào ly khai của người Tuareg.

Ngày 23/5, Chính phủ Mali đã ký thỏa thuận ngừng bắn với ba nhóm phiến quân liên quan đến cuộc xung đột ở Kidal, gồm MNLA, Hội đồng cấp cao vì sự thống nhất Azwad (HCUC) và Phong trào Arab Azawad (MAA), sau nỗ lực hòa giải của Liên minh châu Phi (AU), theo đó hai bên trao đổi tù nhân, khởi động lại các cuộc hòa đàm và chấp thuận một phái bộ quốc tế điều tra cuộc xung đột ngày 21/5 tại Kidal.

Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012, khiến miền Bắc nước này trở thành nơi hoạt động mạnh của Nhánh al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) và một số lực lượng Hồi giáo cực đoan. Quân đội Pháp và các nước châu Phi đã phải can thiệp quân sự từ tháng 1/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục