Mali: Lực lượng phiến quân ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ

Tập hợp các phong trào Azawad (CMA) - một liên minh gồm các nhóm phiến quân chính ở Mali do người Tuareg cầm đầu, và chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt nhiều năm bạo loạn.
Mali: Lực lượng phiến quân ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ ảnh 1Binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gác tại khách sạn Salem ở Bamako. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters ngày 20/6, Tập hợp các phong trào Azawad (CMA) - một liên minh gồm các nhóm phiến quân chính ở Mali do nhóm nổi dậy người Tuareg cầm đầu, và chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt nhiều năm bạo loạn tại quốc gia bị chia cắt do tình trạng chia rẽ sắc tộc này trong bối cảnh phong trào nổi dậy thánh chiến hoành hành.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện CMA Mahamadou Djeri Maiga cho biết: “Hòa bình không bao giờ đạt được một cách đơn độc chỉ bằng một chữ ký mà nó được sinh ra từ sự tôn trọng những cam kết được đảm bảo bằng chữ ký đó và bằng ý chí chính trị của các bên liên quan."

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc Mongi Hamdi cho biết phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm 11.000 nhân viên sẽ hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục