Mali: MNLA yêu cầu các nhóm vũ trang thân chính phủ rời Ménaka

Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad đã yêu cầu các nhóm vũ trang thân Chính phủ Mali rút quân khỏi thành phố Ménaka, nơi họ đã chiếm giữ kể từ ngày 27/4 vừa qua từ tay liên minh phiến quân Tuareg.
Mali: MNLA yêu cầu các nhóm vũ trang thân chính phủ rời Ménaka ảnh 1Binh lính Mali. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/5, Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad (MNLA) đã yêu cầu các nhóm vũ trang thân Chính phủ Mali rút quân khỏi thành phố Ménaka, nơi họ đã chiếm giữ kể từ ngày 27/4 vừa qua từ tay liên minh phiến quân Tuareg.

MNLA yêu cầu các tay súng của các nhóm vũ trang thân chính phủ rút ngay lập tức và vô điều kiện ra khỏi thành phố Ménaka, phù hợp với tinh thần các thỏa thuận ngừng bắn đã ký với Chính phủ Mali, đồng thời nhắc lại rằng họ đã sử dụng quyền tự vệ chính đáng chống lại cuộc tấn công từ phía Chính phủ Mali.

Theo MNLA, đây không phải lần đầu tiên lệnh ngừng bắn bị vi phạm.

Sau khi bị mất thành phố Ménaka, các tay súng liên minh phiến quân Tuareg đã tấn công thành phố Léré, gần biên giới Mauritani.

Bộ Quốc phòng Mali cho biết các vụ giao tranh giữa các tay súng phiến quân và quân đội tại Léré đã làm gần 20 người thiệt mạng và 20 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục