Mali mở cuộc chiến tổng lực chống Al Qaeda

Tổng thống Mali tuyên bố phát động "một cuộc chiến tổng lực chống Al Qaeda" sau khi xảy ra các vụ giao tranh giữa quân đội với lực lượng khủng bố này.
Ngày 7/7, Tổng thống Mali, ông Amadou Toumani Toure, tuyên bố phát động "một cuộc chiến tổng lực chống Al Qaeda" sau khi xảy ra các vụ giao tranh giữa quân đội với lực lượng khủng bố này cùng vụ hành hình một con tin người Anh.

Ông Toure cũng kêu gọi hợp tác khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP chiều 6/7, Tổng thống Toure nêu rõ: "Đây là một cuộc chiến tổng lực chống Al Qaeda mà Mali tiến hành... Các phần tử Salafist, một phong trào thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni, tại dải Sahel và Sahara cùng những kẻ đồng lõa với chúng đều là kẻ thù của Mali".

Nhà lãnh đạo Mali cũng cho biết một hội nghị cấp cao các nguyên thủ trong khu vực sẽ phát đi "thông điệp rất mạnh mẽ" tới mọi nhóm vũ trang hoạt động tại Sahel, vùng đất chạy dài từ Moritani ở phía Tây tới khu vực gồm miền Nam Algeria, miền Bắc Niger và Mali. Ông khẳng định tinh thần (chống khủng bố) của binh sỹ Mali đang lên cao.

Tuy nhiên, ông Toure nêu rõ để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, Mali phải hợp tác với các nước láng giềng.

Tổng thống Toure không cho biết chi tiết về hội nghị thượng đỉnh trên cũng như các kế hoạch quân sự, song một quan chức an ninh cấp cao Mali nói rằng nước này đang phối hợp với một số nước, trong đó có Algeria, chuẩn bị cho một chiến dịch qui mô lớn chống khủng bố)tại khu vực Sahel - Sahara./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục