Mali sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vòng hai vào tháng 12

Do không có đảng nào giành đa số phiếu ở cuộc bầu cử ngày 24/11, Mali sẽ tiến hành bầu cử vòng hai, dự kiến vào ngày15/12 tới.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố ngày 27/11, không có đảng nào tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mali ngày 24/11 vừa qua giành được đa số, vì vậy nước này sẽ tiến hành bầu cử vòng hai, dự kiến vào ngày15/12 tới.

Bộ trưởng Quản lý lãnh thổ của Mali, Moussa Sinko Coulibaly cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 24/11 chỉ đạt 38,4% trong tổng số khoảng 6,5 triệu cử tri đủ tư cách bầu cử - thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Tổng cộng khoảng 1.087 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 147 ghế Quốc hội Mali. Theo kết quả sơ bộ, 3 đảng chính chỉ giành được tổng cộng 16 ghế, trong đó đảng RPM của Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita được 8 ghế, Liên minh vì nền cộng hòa và dân chủ 6 ghế và đảng Adema-PASJ được 2 ghế.

Cuộc bầu cử đánh dấu những bước đầu tiên của Mali nhằm khôi phục đất nước sau thời kỳ hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012. Đây cũng là giai đoạn hoàn tất tiến trình chính trị bắt đầu bằng cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 8 vừa rồi với kết quả ông Ibrahim Boubakar Keita đắc cử.

Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012, Tướng Amadou Haya Sanogo đã bị bắt giữ ngày 27/11 với các cáo buộc liên quan giết người, bắt cóc...

Tổng công tố Mali Daniel Tessougue cho biết ông Sanogo hiện mới bị buộc tội đồng lõa bắt cóc, nhưng sau này có thể phải đối mặt với các tội danh khác.

Tháng 10 vừa qua, ông Sanogo đã bị thẩm vấn về việc một số người bị giết hại trong vụ binh biến chống lại ông ta tại sở chỉ huy ở thị trấn Kati, gần thủ đô Bamako./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục