Mali tham vấn thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Thủ tướng Mali Modibo Diarra cho biết, các cuộc tham vấn sẽ bắt đầu trong những ngày tới để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Tạp chí Maghreb ngày 17/7 dẫn lời Thủ tướng Mali Modibo Diarra cho biết, các cuộc tham vấn sẽ bắt đầu trong những ngày tới để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và khẳng định Mali đang chuẩn bị mọi phương án để giành lại miền Bắc nước này đang bị các nhóm vũ trang Hồi giáo chiếm đóng.

Một diễn đàn trao đổi giữa các lực lượng chính trị, xã hội và kinh tế của Mali sẽ được tổ chức và một cơ quan tham vấn quốc gia bao gồm đại diện của tất cả các lực lượng này sẽ được thành lập nhằm mục đích trên.

Hiện vẫn còn nhiều bất đồng về phương án sử dụng vũ lực để giành lại miền Bắc Mali.

Thủ tướng Diarra cho biết, ông đang chờ đề xuất của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau khi một phái bộ kỹ thuật quân sự của tổ chức này đến Mali khảo sát tình hình.

Còn ECOWAS vẫn đang chờ yêu cầu chính thức của Chính phủ Mali để triển khai khoảng 3.300 binh sỹ gìn giữ hòa bình tới nước này.

Trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho đến nay vẫn không chấp nhận phương án can thiệp quân sự.

Trong chuyến thăm Niger mới đây, Thủ tướng Diarra đã tái khẳng định quyết tâm đối thoại với các nhóm vũ trang, kể cả al-Qaeda tại Bắc Phi, để cứu miền Bắc Mali, nhưng Tổng thống nước chủ nhà Issoufou Mahamadou tuyên bố ủng hộ giải pháp can thiệp quân sự với lý do không một cuộc đối thoại nào có thể giúp Mali khôi phục toàn vẹn lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục