Man City "giúp" Iniesta phá kỷ lục của Ronaldo

Man City đang rất quyết tâm có được Iniesta khi sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để hy vọng Barca để tiền vệ đến City of Manchester.
Man City đang tỏ ra rất quyết tâm có được Andres Iniesta khi sẵn sàng chi tới 100 triệu euro (85 triệu bảng) để hy vọng Barca để tiền vệ tài năng đến City of Manchester.

Trong suốt thời gian qua với sự đầu tư không tiếc tiền của các ông chủ người Arập, Man City vẫn luôn đi tìm kiếm cho mình những bản hợp đồng giá trị theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với mong muốn sẽ giúp đội bóng giành được những danh hiệu cao quý.

Nổi lên trong những bản hợp đồng sáng giá mà ban lãnh đạo đội chủ sân City of Manchester muốn đưa về nhất ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này đó chính là Andres Iniesta - tiền vệ tài năng của Barcelona và cũng là người đang có cơ hội lớn nhất giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 sau khi ghi bàn thắng duy nhất đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới.

Theo thông tin tiết lộ của tờ Marca (Tây Ban Nha), ban lãnh đạo Man City sau khi bị từ chối lời đề nghị trước đó khoảng 70 triệu euro, đã quyết định đưa ra mức giá mới lên tới sẽ trả tới 100 triệu euro (85 triệu bảng) cho đội chủ sân Nou Camp để hy vọng có sự phục vụ của Iniesta.

Phía Man City hiện đang rất tự tin với mức giá này sẽ làm siêu lòng Barca khi cho rằng: "Iniesta đã có một năm thi đấu rất thành công và là một phần của lò đào tạo bóng đá trẻ Barca, nhưng điều đó không có nghĩa là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn lên đến 100 triệu euro lại có thể không được xem xét."

Với việc đưa ra mức giá lên đến 100 triệu euro, Man City cũng chính thức "giúp đỡ" Andres Iniesta vượt qua người đồng nghiệp Cristiano Ronaldo của Real Madrid để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với số tiền chuyển nhượng nhiều hơn 4 triệu euro so với tiền vệ người Bồ Đào Nha (giá chuyển nhượng của Ronaldo là 96 triệu euro).

Tuy nhiên, mong muốn này của “thiếu gia Premier League” sẽ khó lòng đạt được bởi đội chủ sân Nou Camp chẳng bao giờ có ý định bán tiền vệ tài năng của mình cho dù họ đang lâm vào tình cảnh nợ đầm đìa./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục