Man City khởi động tốt cho FA Cup, Wigan lâm nguy

Man City có màn chạy đà tốt cho trận chung kết FA Cup bằng chiến thắng 1-0 trước West Brom, còn Wigan lâm nguy sau thất bại 2-3 trước.
Manchester City đã có màn chạy đà cho trận chung kết FA Cup bằng chiến thắng 1-0 trước West Brom nhờ pha lập công của Edin Dzeko ở phút 35, trong khi đối thủ sắp tới của họ ở trận đấu trên sân Wembley là Wigan đang đối diện với nguy cơ rớt hạng do thua ngược Swansea 2-3. Chiến thắng này đã giúp Man City chắc chắn giành suất dự vòng bảng Champions League mùa tới đồng thời nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 2, khi đang có trong tay 75 điểm - nhiều hơn Chelsea 7 điểm (The Blues hiện có 68 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận). Ở hai vòng đấu cuối cùng, Man City chỉ phải gặp hai đối thủ yếu hơn là Reading và Norwich. Giành chiến thắng để tạo đà tâm lý cho trận chung kết FA Cup tại Wembley vào ngày 11/5 tới, song huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Vị chiến lược gia người Italy cho rằng, các cầu thủ Man City đáng lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế, thay vì phung phí quá nhiều cơ hội như vậy trước khung thành của West Brom. "Tôi thất vọng vì gần như các cầu thủ đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội," huấn luyện viên Mancini chia sẻ trên ESPN. "Khi bạn có sáu hoặc bảy cơ hội rõ ràng, bạn chắc chắn phải ghi bàn." "Trong hiệp một, West Brom chiếm ưu thế khoảng 10 phút đầu tiên. Nhưng tôi không thể đếm nổi chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ở trận đấu này." Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mancini đã có 8 sự thay đổi trong đội hình, nhằm giữ quân cho trận chung kết FA Cup với Wigan vào cuối tuần này. Nói về điều này, ông cho hay: "Toàn đội biết trước điều đó vì chúng tôi đã thay đổi đến tám cầu thủ trong đội hình ra sân."
Man City khởi động tốt cho FA Cup, Wigan lâm nguy ảnh 1
Cũng trong đêm qua, Wigan - đối thủ của Man City ở chung kết FA Cup lại không có sự chuẩn bị tốt nhất khi để thua ngược Swansea 2-3 dù đã 2 lần dẫn trước. Thất bại này đẩy Wigan rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn do vẫn xếp thứ 3 từ dưới lên, nhiều khả năng phải chia tay Premier League giống như Reading và Queens Park Rangers. Wigan hiện chỉ có trong tay 35 điểm, ít hơn các đội xếp trên là Sunderland, Norwich và Newcastle 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải giành chiến thắng ở hai trận còn lại trước Arsenal và Aston Villa trong khi chờ đợi ba đội bóng kia sảy chân mới hy vọng trụ hạng thành công./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục