Man City lại mất điểm: Chặng thứ hai của Premier League bắt đầu

Sau chặng đầu tiên với kẻ chiến thắng tuyệt đối là Man City, chặng thứ hai của Premier League đã chính thức bắt đầu và hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.
Man City lại mất điểm: Chặng thứ hai của Premier League bắt đầu ảnh 1Aguero sút hỏng penalty, Man City trận thứ 2 liên tiếp không thắng. (Nguồn: Reuters)

Trận thứ hai liên tiếp mất điểm của Manchester City tại Premier League đã diễn ra với kẻ ngáng đường lần này là Everton. Cú vấp chân của Man City một lần nữa khẳng định sự khắc nghiệt của Premier League. Đội bóng của Pep Guardiola hóa ra không mạnh mẽ như tất cả tưởng tượng.

Everton không chỉ có Stekelenburg

Thủ thành người Hà Lan, Martin Stekelenburg dĩ nhiên là nhân vật chính khi đẩy được hai quả phạt đền từ phía đội chủ nhà. Đáng chú ý, hai cú sút từ chấm 11m của Kevin De Bruyne cũng như Sergio Aguero đều không hề đơn giản.

Những số liệu thống kê cho thấy những cú sút tương tự có tỷ lệ thành công lên tới 89%, nhưng vào đêm ​15/10, Stekelenburg đã “mua” hết 11% còn lại. Bên cạnh hai cú cản phá phạt đền thành công, Stekelenburg cũng cản phá thành công khoảng nửa tá cơ hội mà Man City tạo ra, trong đó có không ít những pha đẩy bóng siêu tưởng.

Sẽ là dễ dàng nếu nói Stekelenburg gánh Everton tới trận hòa này, nhưng phần còn lại của đội chủ sân Goodison Park đã chơi không hề tệ. Everton chỉ có đúng 3 cú sút về phía khung thành Claudio Bravo nhưng tạo ra hiệu quả bằng 20 pha uy hiếp của Man City.

Ronald Koeman đã chọn cách chơi nhẫn nại, chờ thời cơ phản công, và các học trò đã không phụ công sức của ông khi tuân thủ triệt để triết lý mà nhà cầm quân người Hà Lan đề ra.

Rõ ràng chơi đôi công hay pressing một-một với Man City của Pep Guardiola là tự sát. Koeman chẳng việc gì phải xua các học trò lên làm như thế. Nhẫn nại, chờ thời cơ đã là điều mà Everton thực hiện, và thành công.

Mặc dù bàn thua tới từ cái đầu của Nolito không thể khiến Everton giành trọn vẹn 3 điểm. Mặc dù đội trưởng Phil Jagielka đã có những sai lầm nhuốm màu tuổi tác, nhưng nhìn chung Everton vẫn chứng minh mình có khả năng gây khó dễ cho Man City bằng sự nỗ lực của cả tập thể chứ không chỉ vài cá nhân đơn lẻ.


Man City lại mất điểm: Chặng thứ hai của Premier League bắt đầu ảnh 2Stekelenburg đã thi đấu quá xuất sắc.

Chặng thứ hai của Premier League đã bắt đầu

Tottenham cũng như Everton là hai trong số các câu lạc bộ luôn nhăm nhe bước chân vào tốp 4 tại Premier League. Tottenham mùa trước thậm chí còn thành công vượt bậc khi cạnh tranh chức vô địch với Leicester tới những vòng cuối cùng.

Hiện tại, hai cái tên này tiếp tục cho thấy tham vọng lớn sau khi kẻ đả bại, người cầm chân thành công đội bóng được-cho-là mạnh nhất lúc này, Man City.

Đây là lần đầu tiên Pep Guardiola có hai trận liên tiếp mất điểm vào tháng 10 trong toàn bộ sự nghiệp. Những hành trình trong suốt các mùa giải từ trước tới giờ của Pep đều suôn sẻ trong giai đoạn đầu, thể hiện sự thích nghi tuyệt vời của Pep với môi trường mới. Tuy nhiên, Premier League dường như tạo ra khó khăn nhiều hơn Pep tưởng tượng.

Sau trận hòa với Everton, Man City giờ đã bị Arsenal bắt kịp về mặt điểm số trên bảng xếp hạng. Nếu đêm ngày thứ hai, rạng sáng thứ ba, Liverpool quật ngã Manchester United trên sân nhà Anfield, đội bóng thành Merseyside cũng sẽ làm được điều tương tự  Liverpool cũng như Arsenal, là hai đối thủ với tiềm lực cực mạnh nhưng đã nhanh chóng bị.. đánh giá thấp sau những cú vấp đầu mùa. Phản ứng của hai đại gia này là bình tĩnh xốc lại đội hình chiến đấu, và giờ trở lại đầy mạnh mẽ.

Man City của Pep thì khác. Ít nhất là tới thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa thấy đội bóng của Pep tìm lại mạch chiến thắng sau khi vấp chân trước Tottenham. Gượng dậy sau thất bại vẫn là một dấu hỏi với đoàn quân của Pep Guardiola.

Sau chặng đầu tiên với kẻ chiến thắng tuyệt đối là Man City, chặng thứ hai của Premier League đã chính thức bắt đầu. Và đây hứa hẹn mới là chặng hay của giải Ngoại hạng, khi không còn bất kỳ kẻ nào còn ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, mà buộc phải nhìn các đối thủ với sự kiêng dè nhất định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục