"Man City tự quyết chức vô địch chứ không phải M.U"

Trước khi mùa giải chính thức khép lại, Mancini đã kêu gọi các học trò phải tính táo để tập trung hết sức ở trận đấu với QPR.
Trước khi mùa giải chính thức khép lại, huấn luyện viên Roberto Mancini của Manchester City đã kêu gọi các học trò phải tính táo để tập trung hết sức ở trận đấu với QPR ở lượt cuối cùng diễn ra vào cuối tuần này.

Sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở vòng đấu áp chót, đoàn quân của huấn luyện viên Mancini đã chạm 1 tay vào chức vô địch. Hiện hai đội bóng thành Manchester hiện cùng có được 86 điểm nhưng Man Xanh xếp trên do hơn chỉ số phụ, với khoảng cách biệt lên tới 8 bàn.

Sau 44 năm chờ đợi, câu lạc bộ chủ sân Etihad đang đứng trước cơ hội cực lớn để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trả lời phỏng vấn báo giới, chiến lược gia người Italy cho biết: "Man City không nên quá phấn khích với chiến thắng này. Chúng ta cần giữ sự tỉnh táo trước trận đấu với QPR. Chúng tôi rất hạnh phúc vì vẫn đang đứng ở vị trí đầu bảng nhưng điều này là chưa đủ."

"Dù sao việc Man City giành chức vô địch không còn phụ thuộc vào Manchester United nữa mà phụ thuộc vào chúng tôi. Nếu chúng tôi nghĩ rằng chức vô địch đã thuộc về mình thì đó thực sự là sai lầm. Tất cả các cầu thủ phải giữ sự tỉnh táo và chờ đến tuần sau bởi QPR đang khao khát trụ hạng ở mùa giải này."
 
Nhà cầm quân 47 tuổi cũng dành lời khen cho "người hùng" Yaya Toure: "Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có kinh nghiệm khi thi đấu tại Barcelona và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Điều này rất quan trọng đối với mọi đội bóng"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục