Trực tiếp M.U-Chelsea: Song sát Rooney-Chicharito

Man United "đánh rơi vàng" đáng tiếc trước Chelsea

Ở cuộc chạm trán hấp dẫn nhất vòng tứ kết FA Cup, câu lạc bộ Manchester United đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước Chelsea.
Ở cuộc chạm trán hấp dẫn nhất vòng tứ kết FA Cup, dù dẫn trước hai bàn thắng từ khá sớm nhưng Manchester United đã không tận dụng được lợi thế và để Chelsea thi đấu bùng nổ trong hiệp hai rồi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Như vậy hai đội sẽ buộc phải đá lại xác định gương mặt lọt vào vòng bán kết.

Đúng với dự đoán của báo chí trước đó, sau khi bất ngờ phải ngồi ngoài trong trận đấu với Real, tiền đạo Rooney đã ra sân ngay từ đầu trong trận đấu này. Đá cặp cùng chân sút người Anh trên hàng công là Javier Hernadez. Robin van Persie sau chuỗi trận dài căng thẳng đã phải ngồi trên băng ghế dự bị. Ở hàng tiền vệ, Nani cũng được tin dùng cùng với Carrick, Cleverley, Kagawa.

Về phía Chelsea, sau chuỗi trận mờ nhạt Torres đã phải ngồi trên băng ghế dự bị. Người đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của Chelsea là Demba Ba. Mata, Oscar, Moses là người đá ngay sau Ba ở trận đấu này.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United chủ động dâng cao và liên tục khiến khung thành của thủ thành Petr Cech chao đảo.

Và ngay ở phút thứ 5, các cổ động viên của Man United đã có cơ hội ăn mừng khi Chicharito đánh đầu lái bóng kỹ thuật từ đường chuyền dài chính xác của Michael Carrick, hạ gục thủ thành Cech. M.U vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút thứ 10, M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp khi một hậu vệ của Chelsea phạm lỗi với Nani. Rooney là người lĩnh nhiệm vụ đá phạt và anh đã cho thấy độ tinh quái của mình trong pha dứt điểm mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho M.U.

M.U đang hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân. Thật khó tin khi ngay ở phút 11, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về “Quỷ đỏ.”

Phút 14, Mata đưa ra câu đáp trả khi sút phạt nguy hiểm hóc nhưng không một cầu thủ nào của Chelsea nhảy lên và chạm được bóng.

Phút 20, trong một tình huống không hiểu ý nhau của các cầu thủ M.U, Moses lấy được bóng tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đã trúng chân hâu vệ đội chủ nhà.

Phút 22, Mata có pha phối hợp một chạm tuyệt đẹp với Lampard nhưng cú sút của “người không phổi” chưa đủ hiểm hóc để hạ De Gea.

Phút 25, M.U suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba khi Rooney có sút cận thành khiến thủ môn Cech phải rất vất vả cản phá.

Phút 39, Moses có pha phối hợp ngắn với Mata. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của Moses không qua được hậu vệ M.U.

Phút 43, Kagawa chuyền bóng chuẩn xác cho Cleverley thực hiện pha dứt điểm cận thành nhưng các hậu vệ của Chelsea đã thi đấu quá tỉnh táo trong tình huống này.

Phút 45+1, gương mặt của Sir Alex hiện rõ sự lo lắng khi Nani dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Valencia.

Phút 45+2, Rooney thử vận may với cú sút xa  khoảng cách 25m, bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về M.U.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Benitez đã quyết định những sự điều chỉnh về nhân lực để giúp lối chơi của Chelsea hiệu quả hơn. Mikel vào thế chỗ Lampard và Hazard thay Moses.

Chỉ khoảng 8 phút sau khi vào sân, Hazard đã để lại dấu ấn với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea sau cú cứa lòng hoàn hảo ở phút 60.

Ngay lập tức, Sir Alex cũng tung van Persie vào sân thế chỗ cho Chicharito.

Có được bàn rút ngắn tỷ số, Chelsea đang chơi hưng phấn hơn và đến phút 68, nỗi lo sợ của các cổ động viên M.U đã trở thành hiện thực khi Ramires đi bóng tốc độ và dứt điểm trái chân hiểm hóc hạ gục de Gea. Hậu vẹ Patrice Evra đã  mắc lỗi vị trí trong tình huống này.

Liên tiếp ngay sau đó là sự thay đổi người từ cả hai đội. Bên phía Chelsea, Torres vào thế chỗ Demba Ba. Phía bên kia chiến tuyến, Welbeck vào thay Kagawa.

Phút 86, Mata có pha phối hợp ngắn với Torres nhưng cựu tiền đạo của Liverpool dứt điểm trúng chân Ferdinand đi ra ngoài.

Phút 90, từ đường chuyền của Luiz, Mata bình tĩnh sửa bóng rồi thực hiện cú sút cận thành nhưng De Gea đã khéo léo đẩy bóng bằng chân cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Phút 90+4, Hazard có cú sút trái phá, nhưng thủ thành De Gea một lần nữa xuất sắc cứu thua cho chủ nhà.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2 và hai đội sẽ buộc phải đá lại./.

Đội hình ra sân

 

M.U: De Gea - Rafael, Ferdinand, Evans, Evra - Nani, Carrick, Cleverley, Kagawa - Rooney, Hernandez.

 

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Luiz, Cahill, Cole - Ramires, Lampard - Mata, Oscar, Moses - Demba Ba./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục