Man Utd sẽ vô địch nhờ quy luật xoay vòng?

Từ năm 2005 tới nay thì sau ba năm chức vô địch Champions League lại được đưa về quốc gia có đội từng đăng quang ba năm trước đó.

Hãng thống kê Infostrada của Hà Lan vừa đưa ra một thống kê thú vị, có thể giúp các cầu thủ Manchester United thêm lạc quan hơn trước trận chung kết với M.U.

Theo đó, kể từ năm 2005 tới đây thì chức vô địch Champions League đã thuộc về các câu lạc bộ của Anh-Tây Ban Nha-Italy-Anh-Tây Ban Nha-Italy. Cụ thể, năm 2005 là Liverpool, 2006 là Barcelona, 2007 là Milan, 2008 là Manchester United, 2009 là Barcelona và 2010 là Inter.

Như vậy, cứ ba năm thì chức vô địch lại được xoay vòng trở về với quốc gia từng giành chức vô địch ba năm trước đó. Và nếu tính theo chu kỳ ba năm thì chức vô địch Champions League năm nay sẽ được dành cho một đội bóng Anh, tức Manchester United (!?).

Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng lịch sử cũng từng nhiều lần chứng kiến những sự lặp lại thú vị như thế, không chỉ với Champions League mà còn với nhiều sự kiện khác.

Ngoài thống kê nói trên, Infostrada còn đưa ra một số thống kê thú vị khác:

- Barcelona sẽ chơi trận chung kết cúp châu Âu thứ 17, vượt kỷ lục cũ là 16 trận của Real Madrid. Trong 16 lần trước thì Barca thắng 10, thua sáu.

- Cả Barca lẫn M.U đều giành cúp C1 lần đầu tại. M.U năm 1968 và Barcelona năm 1992.

- Real Madrid (Paris và Glasgow) và AC Milan (Athens) là hai đội giành cúp hơn một lần ở cùng một thành phố.

- Đây là cuộc tái ngộ thứ 6 trong lịch sử Cúp C1/Champions League, sau lần gần nhất năm 2009. Trong 5 lần tái ngộ trước đây thì có hai lần là kết cục vẫn như cũ, ba lần thì đội thắng được đảo ngược.

- Nếu ghi bàn thì Andres Iniesta sẽ trở thành cầu thủ thứ năm ghi được bàn trong cả chung kết World Cup lẫn chung kết Champions League, sau Puskas, Czibor, G. Mueller, Zidane./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục