Manchester United quá chậm chân trong mùa giải mới

Trong khi các đối thủ hâm nóng kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man United lại đang loay hoay về tương lai của tiền đạo Wayne Rooney.
Trong khi các đối thủ hâm nóng kỳ chuyển nhượng mùa Hè và chuẩn bị mùa giải mới bằng những bản hợp đồng đáng chú ý, Manchester United lại đang loay hoay về tương lai của tiền đạo Wayne Rooney. Dường như chân sút người Anh đang trở thành một trong những vật cản lớn nhất trên con đường bảo vệ ngôi vương Premier League của "Quỷ đỏ" dưới thời tân huấn luyện viên David Moyes. Còn nhớ, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Sir Alex Ferguson đã tạo nên cơn sốt lớn với bản hợp đồng đáng chú ý của Robin van Persie (ghi 26 bàn và giúp "Quỷ đỏ" giành chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20). Mười hai tháng sau, M.U đã có bước ngoặt lớn khi Moyes chấm dứt triều đại của Sir Alex. Nhưng sau khi gây thất vọng trong những trận đấu chuẩn bị cho mùa giải mới, cựu huấn luyện viên của Everton lại tiếp tục tỏ ra yếu thế trên thị trường chuyển nhượng. Manchester Untied đang trải qua một mùa Hè tồi tệ khi cho đến thời điểm hiện tại, họ mới chỉ có được duy nhất một tân binh là hậu vệ ít tên tuổi người Uruguay Guillermo Varela. Varela thậm chí còn không có một suất trên băng ghế dự bị ở trận tranh Community Shield với Wigan Athletic. Trong khi đó, bản hợp đồng trị giá 10,5 triệu bảng mang tên Wilfried Zaha thực ra đã được hoàn tất khi Sir Alex Ferguson còn nắm quyền chỉ đạo. M.U cũng từng công khai ý định chiêu mộ Cesc Fabregas từ Barcelona nhưng cầu thủ này đã lên tiếng phủ nhận có liên hệ với M.U và tuyên bố anh vẫn còn rất hạnh phúc tại Tây Ban Nha. Nếu như M.U tỏ ra chậm chân thì đối thủ cùng phố của họ là Manchester City lại tiếp tục trình diễn thói quen tiêu tiền như nước của mình với việc chiêu mộ thành công hàng loạt tân binh. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà á quân của giải Ngoại hạng Anh đã chi tới 90 triệu bảng (khoảng 140 triệu USD) để chiêu mộ bộ đôi cầu thủ người Tây Ban Nha Jesus Navas và Alvaro Negredo, tiền vệ người Brazil Fernandinho và tiền đạo người Montenegro Stevan Jovetic. "Tôi nghĩ rằng M.U đang khá chậm chân trong kỳ chuyển nhượng này. Tôi biết Man City đã có rất nhiều bản hợp đồng chất lượng nhưng có thể trong hai tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng chúng tôi sẽ có những bản hợp đồng đáng chú ý. Mọi người hãy cùng chờ xem. Tuy nhiên, M.U sẽ không cảm thấy buồn khi không có được một tân binh giá trị nào. Chúng tôi đã giành chức vô địch với những cầu thủ đang có và chúng tôi rất mong bắt đầu mùa giải" - tiền vệ Ryan Giggs cho hay.
Manchester United quá chậm chân trong mùa giải mới ảnh 1
David Moyes và Rooney cần phải đồng tâm hiệp lực để giúp M.U bảo vệ ngôi vương. (Nguồn: AFP)
Không có tân  binh chất lượng trước khi mùa giải bắt đầu là điều đã đã rõ. Tuy nhiên, M.U vẫn còn đang vướng mắc ở thương vụ của Rooney. Trong khi R10 chưa đưa ra tuyên bố nào chính thức, Chelsea và huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn không ngừng ve vãn chân sút người Anh. Bản thân huấn luyện viên Moyes vẫn tuyên bố giữ cậu học trò cưng nhưng cách ông đối xử với Rooney lại không cho thấy thiện chí thực sự. Rooney đã không xuất hiện trong bất cứ trận đấu giao hữu công khai nào trong kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải của Man United vì các chấn thương khác nhau. Moyes cũng tuyên bố Rooney dính chấn thương và không thể dự trận siêu cúp nước Anh nhưng chỉ 24 giờ sau đó, huấn luyện viên Roy Hodgson khẳng định Rooney hoàn toàn khỏe mạnh để tham dự trận giao hữu của tuyển Anh và được tung ra sân đá chính. Đến lúc này, Moyes, người theo dõi trận đấu trên khán đài Wembley cũng chỉ biết đưa ra những nhận xét tương đối tích cực về người học trò của mình để xoa dịu dư luận. Với những sức ép trên, liệu Rooney có thể cống hiến hết sức mình cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Cuối tuần này, "Quỷ đỏ" sẽ có trận đấu mở màn Premier League 2013-14 trên sân của Swansea. Tuy nhiên, sau màn "khởi động" với Wigan, M.U sẽ bước vào những thử thách thực sự lớn khi lần lượt gặp Chelsea, Liverpool và Man City trong 4 lượt trận tiếp theo. Đây chính là lúc Moyes có cơ hội chứng minh quyết định không quá mặn mà với kỳ chuyển nhượng mùa Hè của ông là hoàn toàn chính xác hoặc phải trả giá với những sự chậm trễ của mình./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục