Manchester United trở thành câu lạc bộ giá trị nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá năm 2017 do tạp chí Forbes vừa công bố, Manchester United của Anh hiện là câu lạc bộ giàu nhất thế giới, với trị giá câu lạc bộ lên đến 3,69 tỷ USD.
Manchester United trở thành câu lạc bộ giá trị nhất thế giới ảnh 1Niềm vui đăng quang của các cầu thủ MU sau khi giành chiến thắng trước Ajax Amsterdam trong trận chung kết UEFA Europa League trên sân Stockholm, Thụy Điển ngày 24/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo bảng xếp hạng các câu lạc bộ bóng đá năm 2017 do tạp chí Forbes vừa công bố, Manchester United của Anh hiện là câu lạc bộ giàu nhất thế giới, với trị giá câu lạc bộ lên đến 3,69 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Manchester United lấy lại được vị trí đầu danh sách này sau 5 năm, mặc dù không có mùa giải 2016/17 thực sự ấn tượng.

Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã thất bại trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh và chỉ giành được 2 danh hiệu cúp Liên đoàn và Europa League.


[Manchester United chính thức gửi "chiến thư" đến Real Madrid]

Trong khi đó, hai "đại gia" bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid lần lượt đứng thứ hai và thứ ba - với 3,63 tỷ USD và 3,58 tỷ USD.

Về mặt quảng bá thương hiệu, có vẻ như Real Madrid yếu kém hơn hai đội xếp trên dù họ thi đấu rất thành công.

Trong mùa giải 2016/17, câu lạc bộ Hoàng gia không chỉ có được chức vô địch La Liga mà họ còn trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Ngoài 3 tên tuổi lớn trên, góp mặt trong top 10 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới do tạp chí Forbes xếp hạng còn có Bayern Munich (Đức - 2,71 tỷ USD), Manchester City (Anh - 2,08 tỷ USD), Arsenal (Anh - 1,93 tỷ USD), Chelsea (Anh - 1,85 tỷ USD), Liverpool (Anh - 1,49 tỷ USD), Juventus (Italy - 1,26 tỷ USD) và Tottenham (Anh - 1,06 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục