Mancini lĩnh án gần ba năm tù vì tội cưỡng bức

Tiền vệ Mancini đã bị tòa án Italy xử 2 năm 8 tháng tù vì tấn công tình dục với 1 phụ nữ trẻ Brazil ở Milan vào tháng 12 năm ngoái.
Theo hãng tin ANSA, cựu tiền vệ Inter và AC Milan hiện khoác áo Atletico Mineiro, Amantino Mancini đã bị tòa án Italy xử 2 năm 8 tháng tù vì tấn công tình dục với 1 phụ nữ trẻ Brazil ở Milan vào tháng 12 năm ngoái.

Theo cáo trạng của tòa án, trong thời gian thi đấu cho AC Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ Inter Milan, Mancini đã gặp gỡ và làm quen với một người mẫu đồng hương trong bữa tiệc cùng người đồng đội Ronaldinho.

Sau bữa tiệc, lợi dụng việc cô gái này say rượu, cựu cầu thủ của AS Roma đưa thẳng người đẹp về phòng của mình và thực hiện hành vi đối bại.

Ngày hôm sau, cô gái sau đó đã tới cảnh sát trình báo sự việc và ngay sau đó Mancini bị tạm giữ. Cầu thủ người Brazil này khẳng định không có chuyện anh hãm hiếp và cho rằng anh làm chuyện đó là do hai bên tự nguyện.

Sau đó vụ án này đã được tạm hoãn lại để điều tra và sau gần 1 năm điều tra, cuối cùng, tòa án Milan vẫn giữ nguyên cáo buộc hiếp dâm đối với Mancini. Ngoài cựu cầu thủ này, Gerardo Eugenio, bạn của anh cũng phải nhận án tù 10 tháng vì tội không tố giác và cố tình đút lót để nạn nhân rút lại lời tố cáo.

Mancini tên thật là Alessandro Faiolhe Amantino, sinh ngày 1/8/1980 tại Belo Horizonte, Brazil. Anh khởi nghiệp tại CLB quê hương Atletico Mineiro, được đem cho mượn ở Portuguesa rồi Caetano trước khi chuyển đến Venezia mùa hè năm 2002.

Tuy nhiên, Mancini chỉ thực sự nổi danh khi thi đấu cho các câu lạc bộ nổi tiếng tại Serie A như AS Roma, Inter Milan và AC Milan./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục