Mandela tròn 95 tuổi

Nam Phi kỷ niệm sinh nhật lần 95 của Nelson Mandela

Ngày 18/7, các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của cựu Tổng thống Nelson Mandela đã được tổ chức trên khắp nước Nam Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 18/7, các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của cựu Tổng thống Nelson Mandela đã được tổ chức trên khắp nước này với nhiều hình thức đa dạng và cảm động, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm noi gương "người cha của dân tộc."
Lễ sinh nhật năm nay của biểu tượng chống chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai được bắt đầu lúc 7 giờ ngày 18/7, tại Dinh Tổng thống Nam Phi ở thủ đô Pretoria, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Nhà nước, các thành viên gia đình ông Mandela và đại diện nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội...
Các trường học trên khắp đất nước bắt đầu ngày học vào lúc 8 giờ với bài đồng ca "Chúc mừng sinh nhật" của gần 10 triệu học sinh trên toàn quốc, được phụ họa bởi tất cả các đài phát thanh và truyền hình và đông đảo người dân, trước khi tiến hành lễ cầu nguyện dành riêng cho ông.
Tại cổng Viện tim mạch Medi-Clinic ở thủ đô Pretoria, nơi ông Mandela được điều trị tích cực từ 40 ngày nay, những dòng người từ trong và ngoài nước tiếp tục đổ về với biểu ngữ, thiếp chúc mừng và những bó hoa tươi thắm dành cho ông. Trên các đường phố lân cận là những băng rôn mang biểu tượng của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) và Tổng Liên đoàn Lao động Nam Phi (COSATU) - Liên minh cầm quyền tại Nam Phi - và dòng chữ "Cuộc đời của Người luôn là tấm gương dẫn dắt chúng ta."
Phát biểu với người dân nhân ngày lễ lớn này, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh: "Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 95 của Madiba - tên của ông Mandela trong bộ lạc Thembu của ông - tất cả suy nghĩ của chúng ta đều hướng về di sản lớn lao mà ông trao lại cho chúng ta và thế giới. Chúng ta hãy đáp lại sự hy sinh và cống hiến của Madiba bằng những nỗ lực của chúng ta trong công cuộc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy làm cho ngày nào cũng là Ngày Mandela."
Tổng thống Zuma cũng đã công bố chương trình trao tặng nhà ở cho các gia đình nghèo khó ở Pretoria, phù hợp với chủ đề mà Chính phủ Nam Phi đề ra cho "Ngày Quốc tế Mandela" năm nay là tập trung cải thiện an ninh lương thực, nhà ở và xóa mù chữ.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông Mandela trong cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, từ năm 2009, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố lấy ngày 18/7 hàng năm làm "Ngày quốc tế Mandela," còn được gọi là Ngày Mandela. Năm nay, Trung tâm Tưởng niệm Nelson Mandela và nhiều tổ chức xã hội khác tại Nam Phi đã kêu gọi người dân dành 67 phút trong ngày làm từ thiện và những việc có ích cho cộng đồng, coi đó là một hành động tôn vinh vị lãnh tụ đã dành 67 năm cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng và phát triển đất nước Nam Phi. Hưởng ứng lời kêu gọi này, các thành viên Chính phủ Nam Phi đã dành 67 phút trong ngày để tới thăm các cộng đồng dân cư, trường học...
[Sức khỏe của cựu Tổng thống Mandela tiến triển tốt]
 
Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của ông Mandela đang được cải thiện nhanh chóng. Phát biểu với báo giới chỉ vài giờ trước khi ông bước sang tuổi 95, bà Zindzi Mandela-Hlongwane, con gái ông Mandela, cho biết cha bà đã có thể xem tivi thông qua tai nghe và thường xuyên mỉm cười với các thành viên trong gia đình, thậm chí có lúc còn giơ được tay lên. Bà cho rằng tình trạng sức khỏe của ông Mandela đang tiến triển "rất tích cực" và ông có thể sớm được xuất viện./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục