Mang 18kg vàng vào Việt Nam, Thiếu tá công an Campuchia lĩnh 6 năm tù

Rim Ri Linh, 51 tuổi, nguyên Phó đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu Phnom Den, Campuchia, đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép 18kg vàng, trị giá 15,6 tỷ đồng.
Mang 18kg vàng vào Việt Nam, Thiếu tá công an Campuchia lĩnh 6 năm tù ảnh 1Đối tượng Rim Ri Linh cùng tang vật. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rim Ri Linh, 51 tuổi, quốc tịch Campuchia, ngụ ở ấp Pô, xã Chom Chum, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia, nguyên là Thiếu tá, Phó đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu Phnom Den thuộc Vương quốc Campuchia 6 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt Nam.

Theo cáo trạng, tối 25/11/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) phát hiện Rim Ri Linh mặc sắc phục cảnh sát Campuchia điều khiển ôtô 5 chỗ biển kiểm soát Campuchia 2A-0879 chạy từ Campuchia vào khu vực gần siêu thị miễn thuế thuộc khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan chức năng phía Việt Nam.

Hải quan Việt Nam đã kiểm tra và phát hiện trên xe của Rim Ri Linh có 18 thỏi kim loại màu vàng trọng lượng 18kg nên tiến hành tạm giữ, để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan chức năng, Rim Ri Linh khai số kim loại trên do một người tên Ti ở Campuchia nhờ Linh vận chuyển vào Việt Nam tới thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên giao cho một người phụ nữ nhưng Linh chưa biết rõ người phụ nữ này.

Ngành chức năng tỉnh An Giang (Việt Nam) đã tạm giữ Linh cùng xe ô tô, niêm phong số vàng trên đưa đến Công ty cổ phần vàng bạc đá quí SJC Chi nhánh An Giang giám định.

Kết quả, 18 thỏi kim loại trên là vàng 24K với tổng trọng lượng 479,9988 lượng, quy ra tiền theo giá vàng vào thời điểm đó khoảng trên 15,6 tỷ đồng Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục