"Mang âm nhạc đến bệnh viện" vượt ra khỏi Hà Nội

“Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần đầu tiên vượt ra khỏi hai thành phố lớn khi “đổ bộ” đến tỉnh Hòa Bình vào ngày 19/10 tới đây.

Chương trình thiện nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ lần đầu tiên vượt ra khỏi hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi “đổ bộ” đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào 15 giờ ngày 19/10 tới đây.


Đây cũng là lần đầu tiên "Mang âm nhạc đến bệnh viện" phối hợp với chương trình mổ miễn phí cho bệnh nhân nghèo của câu lạc bộ chấn thương, chỉnh hình nhân đạo Sala hy vọng mang lời ca tiếng hát và những tấm lòng hảo tâm đến với các bệnh nhân, y bác sỹ.

Đặc biệt hơn nữa, Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa đã quyết định trở lại và là một thành viên nòng cốt của dự án.

Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa tâm sự: "Sau khi tham gia chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện' số 23 tại Bệnh viện Phổi Trung Ương tôi thực sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm yêu mến mà các khán giả dành cho mình. Đó như một món quà ý nghĩa để chúc mừng sinh nhật 63 của bản thân tôi. Con người càng sống càng mong muốn có cơ hội được góp sức xoa dịu nỗi đau của đồng bào."

Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc, những nghệ sỹ được khán giả yêu mến như Thái Thùy Linh, Nghệ sỹ ưu tú Hồng Liên, ảo thuật gia Trần Bình...

Với tiêu chí “chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi,” chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" đã đi qua 23 số, rong ruổi khắp các bệnh viện tại hai thành phố trung tâm của cả nước.
 
Theo Ban tổ chức, chuyến “đổ bộ” Hòa Bình chính là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự có mặt của "Mang âm nhạc đến bệnh viện" tại các tỉnh, thành khác ngoài hai thành phố trung tâm của cả nước.

Bên cạnh niềm vui được điều trị miễn phí, được thưởng thức các tiết mục ca nhạc thú vị, hấp dẫn, các bệnh nhận nghèo của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình còn được nhận sự giúp đỡ từ hòm quyên góp từ thiện đặt tại sân khấu  nhằm góp phần xua tan những khó khăn, vất vả cho những bệnh nhận nghèo, mang lại cho họ niềm tin và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Với sự tham gia của những nghệ sĩ có trái tim tràn ngập tình yêu thương này chắc hẳn sẽ tạo nên một ngày hội đầy ý nghĩa cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng tập thể các cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục