Mang lại sự khởi sắc cho nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội lần đầu tổ chức hội thảo về "Lý luận-phê bình nhiếp ảnh đương đại" nhằm tìm hướng đi đúng đắn.
Ngày 26/9, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội lần đầu tổ chức hội thảo về "Lý luận-phê bình nhiếp ảnh đương đại" nhằm tìm hướng đi đúng đắn, đặt nền móng cho hoạt động Hội Nhiếp ảnh Hà Nội trong tương lai.

Tại hội thảo, nhiều tham luận của các nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh đương đại có tên tuổi đã tập trung thảo luận, xoay quanh vấn đề tìm hướng đi đúng đắn, chung sức, đồng lòng xây dựng sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam như "Hướng phát triển của lý luận-phê bình Nhiếp ảnh Hà Nội" của Hoàng Kim Đáng; "Hoạt động lý luận-phê bình ảnh nghệ thuật Việt Nam: nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp" của Vũ Huyến hay "Lý luận-phê bình: Sự đồng hành và thăng hoa những giá trị nhiếp ảnh" của Cao Minh...

Các ý kiến cho rằng phải thẳng thắn nhìn vào sự thật của nhiếp ảnh. Những thành tựu mà nhiếp ảnh Việt Nam tạo lập được đến nay là không thể phủ nhận. Tuy nhiên hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những thực trạng đang tồn tại như thói nói liều, viết bừa; đội danh lý luận Mácxít nửa vời; chạy theo khẩu vị thời thượng; né tránh để an toàn...

Nghệ thuật nhiếp ảnh ngày nay phát triển với tốc độ nhanh và ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực cuộc sống. Một trong những nhân tố gây ảnh hưởng đó là nhiếp ảnh kỹ thuật số. Việc đại chúng hóa máy ảnh số cũng kéo theo việc đại chúng hóa nghề nghiệp. Chính vì thế, việc tổ chức hội thảo mang lại những bài học kinh nghiệm, trao đổi quý giá, học hỏi lẫn nhau là điều thực sự cần thiết.

Sau tham luận, những nhà lý luận phê bình Hội Nhiếp ảnh cũng tìm ra những giải pháp như hội cần xây dựng một trang web độc lập, để tiến tới nội san Nhiếp ảnh hoặc tạp chí Nhiếp ảnh Hà Nội sau này; đón nhận thể loại mới nhiếp ảnh nghệ thuật dùng kỹ thuật số; tổ chức những buổi hội thảo để các nhiếp ảnh gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; các nhiếp ảnh gia phải học tập, trau dồi để không mai một kinh nghiệm của bản thân cũng như sáng tạo cái mới...

Kết thúc hội thảo, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội Đặng Đình An đặt niềm tin và hy vọng tới giới lý luận phê bình nhiếp ảnh Hà Nội sẽ mang lại sự khởi sắc mới cho phong trào nhiếp ảnh Hà Nội. Thông qua cuộc hội thảo này, tạo đà cho các cuộc hội thảo và hoạt động lý luận phê bình trong thời gian tới, mang tính chất thường xuyên hơn ở Hà Nội, để những nhiếp ảnh gia là những người nhiếp ảnh chính thực chứ không phải là những người sở hữu máy ảnh./.
Kim Anh B (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục