Mang “Sắc màu vùng cao” về trong lòng Hà Nội

Với sự rung cảm và tài năng, người nghệ sỹ nhiếp ảnh đã tạo nên những bức hình vừa mang tính báo chí vừa có giá trị nghệ thuật cao.

Các nghệ sỹ nhiếp ảnh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã cho ra mắt khán giả Thủ đô và du khách 70 bức ảnh màu cỡ lớn về vùng cao biên giới trong cuộc triển lãm ảnh “Sắc màu vùng cao,” diễn ra vào sáng ngày 24/4.

Cuộc triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động 01/5.

Tại triển lãm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng và con người vùng cao qua ống kính của những nhà nhiếp ảnh cao niên như: Đinh Quang Thành, Văn Phúc, Minh Đạo, Trần Sơn… cho đến những phóng viên trẻ như: Trí Dũng, Thanh Tùng, Dương Ngọc…

Du khách được lạc vào vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời, thiên nhiên vùng cao với bức ảnh “Sapa trong sương” (tác giả Minh Đạo) đầy lãng mạn và huyền bí, hay bức ảnh “Bản Mông vào xuân” (tác giả Văn Phúc) ngọt ngào, tươi tắn với những vườn đào thắm hồng, ấm áp…

Bên cạnh đó, khách cũng được chiêm ngưỡng nét đẹp đầy sức sống của các thiếu nữ sơn cước trong “Bến suối” (tác giả Văn Phúc), “Thiếu nữ Thái” (tác giả Minh Đạo), hay vẻ đẹp giản dị toát nên từ niềm hạnh phúc của người dân vùng cao trước cuộc sống no ấm trong các bức ảnh “Hạnh phúc,” “Tình quân dân…”

Ngoài ra, triển lãm còn giúp người dân Thủ đô và du khách hiểu hơn nếp sinh hoạt cũng như cuộc sống của người dân vùng cao. Ở đó, người dân lao động miệt mài với đôi bàn tay và khối óc của mình để cải tạo những mảnh đất cằn cỗi mang lại mùa màng bội thu.

Những thửa ruộng bậc thang với sắc vàng của lúa chín, sắc xanh của lúa mới trổ bông cùng với những người dân Mù Căng Chải, Yên Bái tích cực thu hoạch mùa màng qua bức ảnh “Mùa gặt” (tác giả Minh Đạo), “Buổi sáng vùng cao” (tác giả Đinh Quang Thành)…

Phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết: “Bên cạnh viêc ghi vào ống kính những tin tức thời sự hàng ngày, hàng giờ diễn ra trên khắp đất nước, các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng phản ánh những vẻ đẹp của đất nước, con người trên mọi miền Tổ quốc, với những rung cảm, tài năng của người nghệ sỹ tạo nên những bức ảnh vừa mang tính báo chí vừa có giá trị nghệ thuật cao.”

Những bức ảnh được trưng bày trong triển lãm lần này đã giúp du khách tìm hiểu sâu hơn và toàn diện hơn về đời sống của những người dân ở những nơi địa đầu Tổ quốc.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 01/5/2012./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục