Mạng xã hội: Công cụ của những kẻ cực đoan

Lợi dụng tính năng phát tán nhanh và rộng khắp của các trang mạng xã hội, các phần tử cực đoan đã sử dụng những trang mạng xã hội làm "công cụ" để kích động sự thù hận và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố.

Lợi dụng tính năng phát tán nhanh và rộng khắp của các trang mạng xã hội, các phần tử cực đoan đã sử dụng những trang mạng xã hội làm "công cụ" để kích động sự thù hận và gieo rắc chủ nghĩa khủng bố.

Đây là thông báo, được công bố ngày 13/5 kèm một báo cáo, của Trung tâm Simon Wiesenthal về tình trạng các nhóm cực đoan lợi dụng Internet làm kênh tuyên truyền.

Theo trung tâm này, số lượng người bị kích động đã gia tăng nhanh chóng trong khi nỗ lực ngăn chặn tình trạng này còn nhiều hạn chế.

Trung tâm trên cho biết đã xác định 10.000 trang web, trò chơi, bản thông báo có nội dung kích động thù hận và khủng bố trên Internet.

Những kẻ cực đoan đã lợi dụng việc khó kiểm soát cũng như khó lần ra đầu mối trên Internet làm công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố, gây quỹ, và thậm chí để tuyển mộ, đào tạo các phần tử khủng bố.

Đối tượng nhắm tới của các phần tử cực đoan là cư dân mạng người Do thái, theo Công giáo, Hồi giáo, người Hindu, đồng tính, phụ nữ và những người di cư.

Trung tâm thông báo hai trang mạng xã hội Facebook và YouTube có số cư dân mạng chịu tác động của những sản phẩm kích động tăng mạnh nhất.

Simon Wiesenthal cũng cho biết đại diện của Facebook đã gặp đại diện trung tâm, cam kết sẽ dỡ bỏ các bài viết vi phạm quy định của trang web này.

Trung tâm Simon Wiesenthal, có trụ sở tại thành phố Los Angeles, Mỹ, được thành lập từ năm 1977./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục