Mạng xã hội thành diễn đàn sắc tộc của người da màu tại Mỹ

Có tới 68% số người da màu thường xuyên trao đổi về mối quan hệ sắc tộc trên mạng xã hội, gần gấp đôi so với những người Mỹ da trắng là 35%.
Mạng xã hội thành diễn đàn sắc tộc của người da màu tại Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kokasexton.com)

Mạng truyền thông xã hội đã trở thành một diễn đàn chủ đạo thảo luận sôi nổi về mối quan hệ sắc tộc tại Mỹ, đặc biệt đối với những công dân da màu.

Đây là kết luận của một bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành và công bố ngày 15/8.

Theo bản báo cáo, có tới 68% số người da màu thường xuyên trao đổi về mối quan hệ sắc tộc trên mạng xã hội, gần gấp đôi so với những người Mỹ da trắng là 35%.

Trong số những người dùng da màu, 28% số người được hỏi cho biết hầu hết hoặc một số những điều họ đăng tải là về vấn đề sắc tộc hoặc mối quan hệ chủng tộc, trong khi chỉ 8% số người da trắng có câu trả lời tương tự.

Khoảng hơn 60% người tham gia mạng xã hội da trắng cho biết những điều họ chia sẻ trên mạng xã hội hầu như không liên quan đến vấn đề sắc tộc.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy mạng xã hội có thể trở thành một nơi tụ họp quan trọng, nơi những nhóm người cùng chung lợi ích có thể chia sẻ ý tưởng và thông tin.

Twitter, Facebook hay các trang mạng xã hội khác có thể giúp những người dùng thu hút sự chú ý đến một vấn đề nào đó thông qua tiếng nói tập thể.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu cho rằng các trang mạng xã hội như Twitter giúp truyền bá những cuộc vận động đòi công lý trong xã hội.

Vào thời điểm trang mạng này kỷ liệm 10 năm thành lập hồi tháng Ba, Twitter ghi nhận hashtag #Ferguson là một trong những chuỗi ký tự phổ biến nhất trên mạng xã hội, nổi lên sau khi một cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu không có vũ trang ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri.

Chuỗi ký tự phổ biến đứng thứ hai là #LoveWins, chỉ phản ứng đối với phán quyết của Tòa án Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính, và đứng thứ ba là cụm từ #BlackLivesMatter, nhấn mạnh về cuộc sống của người da màu.

Bản báo cáo được công bố trong bối cảnh một phong trào xã hội đang ngày đang có xu hướng ngày càng bùng phát mạnh mẽ khi sử dụng cụm từ #BlackLivesMatter và những cụm từ liên quan sau một loạt cái chết của những công dân da màu có liên quan đến lực lượng cảnh sát trong thời gian qua.

Những vụ việc trên đã châm ngòi cho hàng loạt vụ biểu tình bạo động bắt nguồn từ việc các nhân viên thực thi pháp luật, chủ yếu là da trắng, bắn chết các công dân da màu không vũ trang Các cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos cho thấy có 69% số người được hỏi nói rằng nước Mỹ đang đối mặt với vấn đề phân biệt chủng tộc nghiêm trọng, gần 75% số người được hỏi cho rằng tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra thường xuyên hơn thực tế nước này thừa nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục