Manh mối vụ tấn công đội tuyển cricket Sri Lanka

Hai kẻ tình nghi liên quan vụ tấn công đội tuyển cricket quốc gia Sri Lanka tại thành phố Lahore (Pakistan) ngày 3/3, đã bị bắt giữ và kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba nhiều khả năng là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Hai kẻ tình nghi liên quan vụ tấn công đội tuyển cricket quốc gia Sri Lanka tại thành phố Lahore (Pakistan) ngày 3/3, đã bị bắt giữ và kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba nhiều khả năng là thủ phạm gây ra vụ tấn công này.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Pakistan Geo News, ngày 6/3, cho biết hai kẻ tình nghi trên đều mang vũ khí, bị bắt sau một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh tại khu chợ RA Bazar ở thành phố Lahore . Kết quả thẩm vấn sơ bộ cho thấy nhiều khả năng một nhóm các tay súng Lashkar-e-Taiba đã thực hiện vụ tấn công làm 8 người thiệt mạng.

Sau khi Lashkar-e-Taiba và “tổ chức mẹ” của nó là Jamaat-ud-Dawa bị cấm hoạt động do dính líu vụ tấn công khủng bố thành phố Mumbai của Ấn Độ cuối tháng 11 năm ngoái, nhóm này rút vào hoạt động bí mật và ẩn náu ở thành phố Rawalpindi.

Các nhà điều tra cho rằng những kẻ tấn công đã được huấn luyện tại trại của Zakiur Rehman Lakhvi, chỉ huy quân sự của Lashkar-e-Taiba, bởi cách hành động của chúng có nhiều điểm giống với những kẻ khủng bố đã tấn công thành phố Mum-bai. Theo các nhà điều tra, một trong những tên tham gia vụ tấn công ở Lahore  đã cam đoan với Lakhvi rằng bọn chúng sẽ trả thù chính quyền Pakistan vì đã bắt giữ và dự định xét xử thủ lĩnh của chúng.

Cùng ngày 6/3, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehmal Malik tuyên bố cuộc điều tra vụ tấn công đội tuyển cricket Sri Lanka đang đi đúng hướng và các nhà điều tra sẽ phối hợp với Cơ quan Dữ liệu Quốc gia nước này để xác định nhân thân những kẻ tấn công.

Trước đó, ngày 4/3, các quan chức an ninh Pakistan cho biết cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn 24 người để tìm manh mối vụ tấn công nhằm vào đội tuyển cricket của Sri Lanka. Theo một nguồn tin cảnh sát, 24 nghi can trên thuộc các tổ chức phi pháp, tuy nhiên, trong số này không có những tay súng tiến hành vụ tấn công tại Lahore.

Kênh truyền hình tư nhân Geo TV cùng ngày đưa tin cảnh sát Pakistan đã bắt giữ ba người khác với cáo buộc hỗ trợ vụ tấn công./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục