Mạnh tay "quản" chặt thuê bao di động trả trước

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện 100% thuê bao trả trước đã đăng ký thông tin, song những thông tin này không đủ độ tin cậy.
Trong cuộc họp của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý thuê bao di động trả trước ngày 13/7, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, hiện 100% thuê bao trả trước đã đăng ký thông tin. Song, những thông tin này không đủ độ tin cậy để phục vụ công tác quản lý.

Theo ông Thắng, có tồn tại trên bởi bên cạnh việc nhận thức của người sử dụng còn thấp, vấn đề doanh nghiệp còn chạy theo lợi nhuận, lợi ích và không chấp hành nghiêm quy định. Ví dụ, quy định có ghi rõ và được phổ biến tại nhiều hội nghị với doanh nghiệp là các điểm đăng ký thông tin phải cố định, được trang bị máy tính, nhưng thực tế vấn đề này còn bất cập.

Ngoài ra, nhiều điểm đăng ký thông tin của doanh nghiệp thậm chí không kiểm tra chứng minh thư của người mua SIM. Đấy là chưa nói đến các vi phạm khi mua sim không cần chứng minh thư.

Đưa ra giải pháp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho hay sẽ tiến hành ngay việc đối soát dữ liệu chứng minh nhân dân của nhà mạng với Tổng cục Cảnh sát. Việc này sẽ được tiến hành tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo tính toán, số lượng thuê bao di động ở ba thành phố này chiếm tới 30% số thuê bao di động cả nước.

Trên cơ sở đối soát này, tất cả các thuê bao mà không đúng tên hoặc chứng minh thư, sẽ chuyển cho doanh nghiệp xử lý. Trong một thời gian nhất định sẽ cho phép đăng ký lại, nếu vượt quá thời gian này sẽ bị cắt. Doanh nghiệp viễn thông cũng không thể lấy lý do chưa có cơ sở dữ liệu đối chứng nên không thể xác minh chính xác thông tin của khách hàng.

Ngoài ra, tất cả doanh nghiệp phải trang bị hệ thống để người dân có thể kiểm tra độ chính xác của chứng minh thư. Nếu doanh nghiệp nào vi phạm quy định, sẽ bị xử lý nghiêm và công khai thông tin trên báo chí.

Đồng tình với ý kiến trên, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết phải tìm giải pháp thu hồi, cắt thuê bao di động đăng ký sai. Bộ tiếp tục thành lập thanh tra liên ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương phải quản lý chặt chẽ để xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm.

Được biết, trên cơ sở cuộc họp này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thiện báo cáo quản lý thuê bao di động trả trước và họp tổng kết với các doanh nghiệp viễn thông. Sau đó, báo cáo sẽ được hoàn chỉnh và trình Chính phủ./.
Không phủ nhận thuê bao trả trước góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bật của ngành viễn thông trong thời gian qua, song Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, về lâu về dài, phải quản lý chặt thuê bao trả trước, tránh rơi vào tình trạng SIM rác gây lãng phí kho số như hiện nay.

Con số từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2010, cả nước có tới 151 triệu thuê bao điện thoại, tăng 48,5% so cùng kỳ 2009. Trong đó, thuê bao di động chiếm 80%. Bộ Thông tin và Truyền thông thì cho hay, trong số thuê bao di động, thì 90% là thuê bao trả trước.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục