Mảnh vỡ lò hơi rơi xuyên thủng mái nhà gây tử vong

Ngày 27/7, một vụ tai nạn nổ lò hơi tự chế, không có giấy phép đăng ký kinh doanh xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, làm một người dân tử vong.
Ngày 27/7, một vụ tai nạn nổ lò hơi xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, làm một người dân tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ cùng ngày, khi một lò hơi nước của một cơ sở sản xuất bánh tráng phát nổ và mảnh vỡ bay xa khiến một người hàng xóm cách cơ sở trên 7 căn nhà bị rơi trúng đầu tử vong.

Vào thời điểm trên, lò hơi nước có trọng lượng khoảng 100kg của cơ sở sản xuất bánh tráng, có địa chỉ tại 176A, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, do ông Phạm Văn Thắng, 42 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm chủ bất ngờ phát nổ.

Mảnh vỡ của lò hơi đã bay xa khoảng 50m và rơi xuống làm thủng mái nhà và rơi trúng đầu ông Nguyễn Hữu Nhân, 53 tuổi, hàng xóm, cách cơ sở sản xuất bánh tráng trên 7 căn nhà.

Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Hữu Nhân bị thương nặng phần đầu, sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên do chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện.

Lò hơi dùng để sản xuất bánh tráng trên mới đi vào hoạt động được khoảng 1 tháng. Toàn bộ dây chuyền sản xuất, nồi hơi nước trên do ông Phạm Văn Thắng tự chế và không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục